Đụng Thái Lan, Việt Nam vui chứ chẳng có gì phải lo!

Lâm Anh |

Có không ít ý kiến cho rằng Thái Lan cố tình dàn xếp để gặp Việt Nam ở King's Cup 2019. Nếu giả thuyết ấy là sự thật đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng có gì phải lo.

Sau lễ bốc thăm giải tứ hùng King's Cup 2019 diễn ra vào chiều 8/5, nhiều ý kiến cho rằng Thái Lan đã cố tình sắp xếp để được gặp ĐT Việt Nam ở trận mở màn. Những ý kiến này cho rằng nhờ thế, Thái Lan sẽ gia tăng cơ hội vào chung kết, lại vừa giúp Voi chiến có cơ hội được phục thù và làm giảm danh tiếng của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Người Thái được cho đã tính toán rằng so với hai đội bóng còn lại là Ấn Độ và Curacao, Việt Nam quen thuộc và dễ "bắt nạt" hơn nhiều. Quá khứ luôn đứng về phía Voi chiến mỗi khi hai đội đối mặt, với đa phần là những chiến thắng.

Đụng Thái Lan, Việt Nam vui chứ chẳng có gì phải lo! - Ảnh 1.

Thái Lan đã không còn giữ được vị thế trên cơ so với Việt Nam như trước đây.

Ngay cả HLV ĐT Thái Lan là Sirisak Yodyardthai cũng tự tin vào điều đó khi cho rằng ông cùng các học trò biết cách đánh bại ĐT Việt Nam để khẳng định mình mới là số 1 của ĐNÁ. Có thể nói người Thái đang mong chờ cuộc đối đầu này hơn cả Việt Nam bởi NHM xứ Chùa tháp khó lòng chấp nhận được cảnh bị vượt mặt. Họ mong một cuộc đấu thật sự giữa hai đội bóng để phục thù và khôi phục lại vị thế.

Thái Lan đã e ngại Việt Nam

Chưa bao giờ Thái Lan muốn đánh bại Việt Nam như lúc này, điều đó đồng nghĩa với việc họ đã thực sự xem chúng ta là đối thủ mạnh chứ không còn coi nhẹ như trước đây.

Vậy thì thầy trò HLV Park Hang-seo chẳng có lý do gì để không vui mừng và lên mặt cả. ĐT Việt Nam đang là số 1 ĐNÁ sau chức vô địch AFF Cup 2018 và giờ thì ngay cả người Thái cũng phải thừa nhận sự lớn mạnh thực sự của chúng ta.

Đụng Thái Lan, Việt Nam vui chứ chẳng có gì phải lo! - Ảnh 2.

Ngay từ các cấp độ trẻ, bóng đá Thái Lan đã thua xa Việt Nam khi toàn thua ở những cuộc đối đầu gần đây

Trước Việt Nam, Thái Lan khả năng lớn sẽ có 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Thitipan Puangchan (Nhật Bản) và Kawin Thamsatchanan (Bỉ). Nhưng liệu có họ, người Thái đã thực sự an tâm khi ĐT Việt Nam đâu có yếu?

ĐT Việt Nam giờ đã ở tầm mới rồi

Sau những thành công có được hơn 1 năm qua, giới truyền thông quốc tế đã phải nói rằng lúc này, bóng đá Việt Nam hướng đến tầm châu lục chứ không còn loanh quanh ở sân chơi ĐNÁ nữa. Nếu tiếp tục giữ được bầu nhiệt huyết và thi đấu như thời gian qua, đến Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng phải dè chừng chúng ta.

Vậy thì có gì để phải lo lắng về một Thái Lan thực tế vẫn chưa bật hẳn ra khỏi sân chơi khu vực?

ĐT Việt Nam sẽ vẫn gồm đầy đủ những ngôi sao đã từng thi đấu bên nhau suốt một thời gian dài đã qua như Ngọc Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn… Lối chơi về cơ bản vẫn được giữ nguyên bởi HLV Park Hang-seo vẫn còn đó và nắm toàn quyền chỉ đạo.

Đụng Thái Lan, Việt Nam vui chứ chẳng có gì phải lo! - Ảnh 3.

Vẫn có đó những Quang Hải, Công Phượng, Hùng Dũng, Duy Mạnh... ĐT Việt Nam sẽ vẫn rất đáng gờm cả khi bước ra sân chơi châu lục chứ đừng nói ở ĐNÁ

ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa khi có thêm những sự trở lại quý giá như Văn Thanh, có thể là Tuấn Anh hay thêm những sự bổ sung từ nguồn lực Việt kiều với những cái tên sáng giá Filip Nguyễn, Alexander Đặng, Adriano Schmidt… Họ sẽ mang đến cho ĐT Việt Nam sức sống mới cũng như sự cạnh tranh mãnh liệt hơn.

Chúng ta không còn yếu ớt về tinh thần như trước đây. Các ngôi sao trẻ của Rồng vàng đã không còn sợ người Thái, bằng chứng là ở hai lần đối đầu các đại diện của "Voi chiến" ở cấp độ U23 (giải M1 Cup 2017, vòng loại U23 châu Á 2019), đội bóng của HLV Park Hang-seo đều giành chiến thắng thuyết phục bằng thế trận vượt trội và bản lĩnh hơn hẳn.

Chiến thắng 4-0 mới đây tại Mỹ Đình có thể xem là lời khẳng định thuyết phục nhất cho sự lớn mạnh của bóng đá Việt Nam. Và King's Cup 2019 sẽ là một dịp tốt nữa để thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại tham vọng của Thái Lan và chứng minh mình mới là số 1 ĐNÁ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại