Dựng rạp phản đối thực nghiệm hiện trường tai nạn: Cán bộ công an thừa nhận gây tai nạn

T.Nguyên |

Trưởng công an huyện Can Lộc khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc 1 cán bộ Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh lái ô tô gây tai nạn chết người.

Thượng tá Phạm Tài, Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin trên báo Vietnamnet, công an đã tiến hành thực nghiệm xong hiện trường vụ tai nạn xảy ra ngày mùng 1 Tết khiến ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) tử vong và anh Phạm Cao Hoàng thừa nhận mình là người lái xe gây tai nạn làm ông Ngụ chết.

"Chúng tôi sẽ xử lý từng việc, từ gây tai nạn đến dùng biển số giả", Thượng tá Tài nói.

Đại tá Trần Sinh Tố (Trưởng công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận với báo VnExpress, tài xế Phạm Cao Hoàng (SN 1986) là cán bộ Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh. Ông khẳng định lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, không bao che sự việc này.

Việc thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn này diễn ra trưa 18/2 (mùng 3 Tết), nhưng người nhà nạn nhân và người dân đã phản đối vì cho rằng ô tô đặt sai vị trí khi thực nghiệm, biển số đã bị thay.

Do quá đông người dân phản đối nên buổi thực nghiệm hôm 18/2 được tạm hoãn và sáng 19/2 tiếp tục. Theo đó, sáng 19/2, gia đình nạn nhân ra Quốc lộ 15 dựng rạp phản đối và yêu cầu nhà chức trách đưa người gây tai nạn thực nghiệm lại hiện trường.

Công an huyện Can Lộc đã đưa tài xế Phạm Cao Hoàng cùng chiếc xe đến hiện trường và viết tường trình ở một nhà dân cạnh hiện trường. Nhà chức trách sau đó đã vận động để người dân gỡ bỏ rạp giữa đường.

Anh Nguyễn Quốc Phú (35 tuổi - người nhà nạn nhân Ngụ) cho biết trên báo Thanh niên, chiếc ô tô sau khi gây tai nạn mang BKS 38A - 003.85, nhưng đến hôm thực nghiệm đã được thay bằng BKS 38N - 5128.

"Sau khi chúng tôi đưa hình ảnh chụp khi xảy ra tai nạn để đối chất, thì một người nào đó mới đưa biển số cũ để lên xe", nguồn trên dẫn lời anh Phú.

Dựng rạp phản đối thực nghiệm hiện trường tai nạn: Cán bộ công an thừa nhận gây tai nạn - Ảnh 1.

Nhiều người tập trung tại buổi thực nghiệm. Ảnh: VTC News

Trước đó, một nhân chứng vụ tai nạn là anh Nguyễn Hữu Nam kể lại, khi gặp vụ tai nạn này, anh tới đỡ nạn nhân thì bị chính tài xế đổ lỗi cho anh đã gây tai nạn. Tài xế sau đó toan bỏ chạy thì bị anh giữ lại.

Phó Trưởng Công an xã Phú Lộc Nguyễn Xuân Chiến nói với báo Người đưa tin, tài xế sau khi gây tai nạn đã không thừa nhận mà còn đổ lỗi cho người khác. Sau đó, khi thực nghiệm, người dân đã đẩy chiếc xe về đúng vị trí ban đầu, xịt lốp để phản đối.

"Cán bộ này đeo biển số giả gây tai nạn. Điều khiến người dân bức xúc nhất là sau khi gây tai nạn, tài xế đã tháo biển số giả và lắp biển số khác vào. 

Là công an hay người dân thì chúng tôi vẫn kiên quyết xử lý nghiêm", nguồn trên dẫn lời một lãnh đạo công an huyện Can Lộc.

Dựng rạp phản đối thực nghiệm hiện trường tai nạn: Cán bộ công an thừa nhận gây tai nạn - Ảnh 2.

Người dân đưa chiếc xe gây tai nạn về hiện trường ban đầu. Ảnh: Saostar

Vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 12h ngày 16/2 (mùng 1 Tết). Khi đó anh Phạm Cao Hoàng điều khiển ô tô hiệu Vios mang BKS 38A - 003.85 đi trên Quốc lộ 15A. Khi lưu thông tới đoạn qua xã Phú Lộc thì tông trúng ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, người xã Phú Lộc) đang đạp xe từ quán bên phải đường ra.

Tai nạn khiến ông Ngụ ngã xuống đường, tụ máu não tử vong. 

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại