Đừng nghi ngờ gì nữa, Heerenveen thực sự là "miền đất hứa" cho Văn Hậu

Kinh Luân |

Động thái giữ Văn Hậu lại của Heerenveen đã bắt đầu. Nhưng ở lại, liệu Văn Hậu có được ra sân? Câu hỏi ấy, cũng chẳng khó để trả lời đâu.

1. Cơ hội trung bình để một cầu thủ trẻ (dưới 22 tuổi) được ra sân thi đấu ở Premier League là bao nhiêu? Theo thống kê của Football Observatory ở mùa giải 2019/2020 (tính đến trước ngày 1/1/2020), con số đó là 8,5%.

Đấy là một con số khá thấp, có thể được lý giải bởi Premier League là giải đấu hấp dẫn và khắc nghiệt hàng đầu thế giới, cũng như việc không khống chế số lượng cầu thủ nước ngoài thi đấu khiến sự cạnh tranh dành cho các cầu thủ trẻ cũng theo đó trở nên khắc nghiệt trông thấy.

Tỷ lệ đó của Premier League nằm trong top cuối bảng xếp hạng của tất cả các giải VĐQG trên thế giới. Nhưng thật bất ngờ, con số 8,5% ấy lại bằng chằn chặn V.League của Việt Nam. Và đáng ngạc nhiên hơn nữa là ở J.League của Nhật Bản, con số đó chỉ vỏn vẹn có 7,1%, thậm chí Thai League còn kinh khủng hơn, với chỉ 6,1% cầu thủ trẻ có cơ hội được ra sân ở mùa giải 2019 vừa qua.

Đừng nghi ngờ gì nữa, Heerenveen thực sự là miền đất hứa cho Văn Hậu - Ảnh 1.

Ở Muathong United của Đặng Văn Lâm, tỷ lệ ra sân của các cầu thủ trẻ chỉ là 6,1%.

Đào sâu hơn một chút, dù tỷ lệ cầu thủ trẻ được ra sân của Premier League là khá thấp, nhưng ở Norwich City và Chelsea, con số này lại khá cao, đến 24,2 và 23,3% - gần bằng với con số cao nhất ở cấp giải đấu. Bù lại, các cầu thủ trẻ ở CLB Crystal Palace và Sheffield United hoàn toàn không có cơ hội được ra sân ở giai đoạn lượt đi mùa bóng 2019/20. Con số ở cả hai CLB này là 0%.

Man City của Pep Guardiola cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, với số phút mà các cầu thủ trẻ được ra sân chỉ chiếm 2,3%. Man United xếp cao thứ 4 ở Premier League, sau Arsenal với 13,7%.

Ở V.League mùa giải trước, không phải CLB Hà Nội, mà Viettel mới là đội bóng trao cơ hội nhiều nhất cho các cầu thủ trẻ, với 21,2%, tiếp theo là Bình Dương và Đà Nẵng. Trong khi đó ở SLNA - lò đạo tạo trẻ lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam, tỷ lệ đó là 0%, Than Quảng Ninh chỉ xếp ngay trên với 0,9%.

Đừng nghi ngờ gì nữa, Heerenveen thực sự là miền đất hứa cho Văn Hậu - Ảnh 2.

Viettel là CLB dùng cầu thủ trẻ nhiều nhất ở V.League 2019.

2. Vậy tỷ lệ này liên quan gì đến cơ hội ra sân của Văn Hậu trong màu áo Heerenveen?

Ngạc nhiên thay, tỷ lệ các cầu thủ trẻ được ra sân ở giải VĐQG Hà Lan là rất cao, xếp thứ 6 toàn thế giới với 27,9%. Và ở đấy, đâu là CLB "ưu ái" các cầu thủ trẻ của mình nhất? Heerenveen. Ngạc nhiên chưa?

Thời lượng được ra sân của các cầu thủ trẻ ở CLB vừa xúc tiến để gia hạn hợp đồng mượn Văn Hậu thêm một mùa nữa cao ngất ngưởng, lên đến 53%. Điều này có nghĩa là các cầu thủ dưới 22 tuổi ở Heerenveen có cơ hội ra sân nhiều hơn cả các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở CLB này.

Cho đến bây giờ, Văn Hậu chỉ mới có được 4 phút ra sân trong màu áo của đội 1 Heerenveen. Nhưng bên cạnh đấy, hậu vệ người Việt Nam nhận được sự đầu tư thật sự chu đáo và chuyên nghiệp từ đội bóng Hà Lan này. Sự đầu tư ấy cũng đang nhận về "quả ngọt" khi cầu thủ người Thái Bình đang có những bước tiến bộ cực nhanh, đáp ứng được sự kỳ vọng của Ban huấn luyện.

Đừng nghi ngờ gì nữa, Heerenveen thực sự là miền đất hứa cho Văn Hậu - Ảnh 3.

Trong phát biểu mới nhất của mình, HLV Johnny Jansen đã nhận xét cực kỳ tích cực về cơ hội được ra sân của Văn Hậu: "Cậu ấy đang tiến gần đến vị trí trong đội hình chính. Văn Hậu đang đi đúng hướng".

Con số thống kê ấn tượng của Heerenveen nói lên được nhiều điều, tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất vẫn nằm trong tay cầu thủ trẻ người Việt Nam. Muốn góp mặt trong đội hình Heerenveen, Văn Hậu bắt buộc phải chứng minh được sự tiến bộ vượt bậc của mình, kèm theo đó là khả năng thích ứng cao với môi trường bóng đá châu Âu, mà cụ thể là với lối chơi, sự đòi hỏi cao của Heerenveen.

Tuy nhiên, Văn Hậu vẫn còn đến 4 tháng phía trước để cải thiện khả năng và chứng minh mình xứng đáng với sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Heerenveen. Khoảng thời gian vừa qua, dù gặp phải chấn thương và mất không ít thời gian trở về giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30, hậu vệ này đã tiến bộ rất nhanh, và hi vọng khoảng thời gian từ đây đến khi mùa giải mới bắt đầu đủ dài để Văn Hậu có thêm những bước tiến vượt bậc nữa.

"Đèn xanh" đã được Heerenveen bật lên. Đã đến lúc biến đích đến đầu tiên ở châu Âu trở thành "miền đất hứa" của mình rồi, Văn Hậu!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại