"Đừng khen Công Phượng quá nhiều, cũng đừng vội nói Phượng đá tốt lên là nhờ xuất ngoại"

Linh Đan |

Công Phượng ghi bàn trở lại là tín hiệu đáng mừng. Nhưng không phải vì thế mà vội dành những "cơn mưa" lời khen và đưa một cầu thủ lên mây.

VỚI CÔNG PHƯỢNG, GHI BÀN TRỞ LẠI LÀ ĐIỀU RẤT MỪNG...

Có tên trong đội hình xuất phát và trực tiếp ghi bàn giúp TP.HCM có được 1 điểm trên sân của Yangon United, Công Phượng phần nào mang đến những tín hiệu tích cực đối với người hâm mộ về sự trở lại của mình.

Dưới góc độ chuyên môn, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng với một tiền đạo, đặc biệt lại vừa phải trải qua 1 năm khó khăn ở nước ngoài như Công Phượng, việc có được 1 bàn thắng mang ý nghĩa rất lớn để giải tỏa.

"Nhìn chung có thể thấy Công Phượng đang bắt đầu hòa nhập được với TP.HCM, nhất là về tinh thần thi đấu. Điều đó cho thấy cậu ấy đang bắt nhịp trở lại khi được về Việt Nam sau thời gian dự bị dài ở nước ngoài.

Với một tiền đạo, việc ghi bàn trở lại sau thời gian dài là cú hích rất lớn về tinh thần. Đặc biệt lại còn ghi bàn theo cách không phải sở trường của mình là đánh đầu", cựu HLV SLNA nhận xét.

Đừng khen Công Phượng quá nhiều, cũng đừng vội nói Phượng đá tốt lên là nhờ xuất ngoại - Ảnh 1.

Nhưng cùng với đó, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng chơ rằng lối chơi của TP.HCM có nhiều sự khác biệt với HAGL, nơi Công Phượng gắn bó từ nhỏ. Vì thế người hâm mộ không thể vì 1 bàn thắng mà vội vàng mong Phượng tỏa sáng trở lại.

"Thực tế đội TP.HCM ở trận gặp Yangon chơi không phải là hay, có 1 điểm trên sân khách là tốt rồi. Đội bóng này không chủ động kiểm soát bóng nhiều, có hướng thiên về thể hiện sức mạnh va chạm hơn là kỹ năng chơi bóng.

Công Phượng thi đấu trong tập thể này chắc chắn cũng sẽ phải chơi khác ở HAGL để hòa nhập. Điều này sẽ cần thời gian và chúng ta không thể quá nóng vội mong cậu ấy tỏa sáng ngay".

…NHƯNG ĐỪNG VỘI KHEN QUÁ NHIỀU

Phân tích kỹ hơn về màn trình diễn của Công Phượng ở trận gặp Yangon United, HLV Nguyễn Thành Vinh bàn về thống kê hiệu quả rê bóng của cầu thủ này.

"Cả trận, Công Phượng có 5 lần đi bóng qua người thành công và cũng từng ấy lần bị chặn lại. Tất nhiên phải xem nguyên nhân vì sao Công Phượng rê bóng hiệu quả không cao. Có thể chính HLV Chung Hae-seong yêu cầu cậu ấy không được rê dắt nhiều, phải tích cực phối hợp hơn. Cùng với đó cũng có thể do trình độ thể lực không đáp ứng để đột phá được.

Ronaldo, Messi vì sao có những pha đi bóng qua người quá đỗi ấn tượng? Vì ngoài yếu tố kỹ thuật, cần phải có thể lực nữa để có thể dẫn, xử lý bóng với tốc độ cao trên một quãng đường dài. Thể lực không đủ mạnh thì sao vượt qua đối phương được.

Tất nhiên một phần thời tiết ở Myanmar nắng nóng, cầu thủ mất sức nhanh, như trường hợp ngoại binh Amido Balde cuối hiệp 1 đã bị thay ra chẳng hạn".

Đừng khen Công Phượng quá nhiều, cũng đừng vội nói Phượng đá tốt lên là nhờ xuất ngoại - Ảnh 2.

Đặc biệt, HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh việc không nên khen Công Phượng quá nhiều vào lúc này. Đơn giản vì Phượng đá vẫn chưa hay.

"Cầu thủ Việt Nam mà cứ khen nhiều thì dễ thỏa mãn, như thế có hại lắm chứ không phải tốt đâu. Mọi thứ nên dừng ở mức vừa tầm thôi. Nhìn vào những thống kê cũng có thể thấy Công Phượng ghi bàn là tốt nhưng cũng chưa phải thi đấu quá hay. Tôi nghĩ vẫn chỉ ở mức trung bình thôi.

Có một điều đáng ghi nhận là dù đến những phút cuối rồi nhưng Phượng vẫn chịu khó tranh chấp, tạo ra khó khăn cho hàng thủ đối phương. Như thế là ý thức chiến thuật đang dần tốt lên".

Đừng khen Công Phượng quá nhiều, cũng đừng vội nói Phượng đá tốt lên là nhờ xuất ngoại - Ảnh 3.

Ngoài bàn thắng ghi được, thống kê cho thấy cả trận đấu này, Công Phượng chỉ tung vỏn vẹn... 2 cú sút về phía khung thành của đối phương, và cả hai pha kết thúc ấy đều chệch khung thành.

ĐỪNG ÁP ĐẶT QUAN ĐIỂM CÔNG PHƯỢNG TỐT LÊN LÀ NHỜ XUẤT NGOẠI

Phân tích kỹ hơn về sự hòa nhập tốt của Công Phượng tại TP.HCM, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc thấy cầu thủ tốt lên rồi áp đặt rằng đó là nhờ được ra nước ngoài mang tính hơi khiên cưỡng. Ông bày tỏ quan điểm dựa trên kinh nghiệm nhiều năm huấn luyện của mình:

"Sự tiến bộ của Công Phượng nếu nói là nhờ quá trình đi nước ngoài thì tôi nghĩ cũng chỉ là một phần thôi. Quan trọng nhất vẫn là việc giờ Công Phượng đang đá cho TP.HCM, một đội bóng hoàn toàn mới, không phải HAGL, không phải ở Bỉ hay Hàn Quốc, thì cậu ấy phải tìm cách thay đổi bản thân để hòa nhập với lối chơi của tập thể hiện tại.

Tôi nói ví dụ thế này. Trước đây Văn Sỹ Hùng về SLNA, cậu ấy đá rất kỹ thuật nhưng lại không hiệu quả, ghi bàn rất ít. Vì thế sau này Văn Sỹ Hùng phải tập thêm yếu tố sức mạnh. Có sức mạnh thì mới qua được người, lúc ấy mới tự tin hơn để mà dứt điểm mạnh mẽ, chuẩn xác, ghi được nhiều bàn hơn.

Ở trong một đội bóng như thế, bản thân cầu thủ phải hiểu được rằng mình cần tăng cường sức mạnh để tranh chấp, hòa nhập với lối chơi của tập thể. Chứ anh cứ đá lăng quăng, tự theo ý mình thì ai mà chịu dùng anh".

Đừng khen Công Phượng quá nhiều, cũng đừng vội nói Phượng đá tốt lên là nhờ xuất ngoại - Ảnh 4.

Ở Hàn Quốc hay Bỉ, Công Phượng được thi đấu rất ít.

Kết lại vấn đề, HLV Nguyễn Thành Vinh nhấn mạnh việc Công Phượng ghi bàn, chơi tốt là tín hiệu rất vui. Và ông hi vọng điều này sẽ mang lại thành tích tốt cho TP.HCM ở mùa giải năm nay.

"Dù sao vẫn cần thêm thời gian và chúng ta chờ theo dõi xem Công Phượng sẽ hòa nhập ra sao. V.League lùi ngày khởi tranh cũng là điều kiện tốt để thêm thời gian hòa nhập. Cũng mong rằng cậu ấy sẽ trưởng thành hơn, việc cậu ấy đá tốt lên cũng là tín hiệu tốt cho cả ĐTQG nữa.

Còn với TP.HCM, họ hiện có lực lượng khá tốt, hi vọng sẽ tạo được dấu ấn ở AFC Cup năm nay, giống như Hà Nội đã làm năm ngoái. Than Quảng Ninh thua 1-4 trận ra quân và có vẻ như sẽ gặp nhiều khó khăn để qua vòng bảng. Dù thế nào thì sau mùa giải tốt vừa rồi, mong là sẽ không còn cảnh các CLB Việt Nam đá cúp châu lục theo kiểu cho xong".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại