Hé lộ tình tiết mới trong vụ đụng độ đẫm máu ở biên giới Trung - Ấn

Thi Anh |

Vào thời điểm ấy, một nhóm tuần tra Ấn Độ đến dỡ bỏ lều của Trung Quốc ở thung lũng sông Galwan.

Một số binh lính đã ngã xuống sông băng Galwan trong cuộc xô xát giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ ở Đông Ladakh, vụ việc dẫn tới cái chết của 20 lính Ấn Độ. Các nguồn tin quân sự nói với NDTV rằng có khoảng 45 lính Trung Quốc thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ căng thẳng, đánh dấu tình huống leo thang dữ dội sau nhiều tuần giằng co ở biên giới.

Cuộc đụng độ bắt đầu vào khoảng chiều ngày 15/6 và kéo dài suốt 6 tiếng.

Nguồn tin của NDTV vừa tiết lộ một số tình tiết mới về những gì đã xảy ra hôm 15/6. Vào thời điểm ấy, một nhóm tuần tra Ấn Độ đến dỡ bỏ một chiếc lều của Trung Quốc ở thung lũng sông Galwan trên độ cao hơn 4.500m. Trung Quốc trước đó đã đồng ý cho dỡ bỏ lều sau cuộc đối thoại giữa các quan chức cấp Trung tướng của cả hai bên ngày 6/6.

Các binh sĩ đã nhất trí rút lui để thiết lập một khu vực chia tách lực lượng hai bên và đảm bảo hòa bình.

Theo các nguồn tin của NDTV, một vụ ẩu đả đã xảy ra sau khi các binh lính Trung Quốc nhắm tới Đại tá Ấn Độ BL Santosh Babu. Cả hai bên đều được trang bị dùi cui và gậy có gắn đinh.

Trong một vài thời điểm cả hai bên đều gọi tiếp viện, nguồn tin quân đội tiết lộ. Thương vong ở cả hai phía. Quá trình sơ tán toàn bộ binh lính chỉ có thể diễn ra vào sáng 16/6.

Nguồn tin quân đội cho biết, sau sự việc, quân đội Ấn Độ đang tìm cách thay đổi quy trình và quy tắc phản ứng trong trường hợp phải đối phó với binh lính Trung Quốc.

Hiện nay, kể cả trong trường hợp được vũ trang, binh lính Ấn Độ vẫn không được phép nổ súng trong trường hợp đụng độ với phía Trung Quốc. Nguồn tin nói với NDTV rằng, sau vụ việc mới nhất, những nguyên tắc này cần phải xem xét lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại