Đụng độ đẫm máu giữa các nhóm "tranh hùng xưng bá" ở Syria đầu năm mới

Ngọc Vân |

Đụng độ nổ ra giữa hai nhóm nổi dậy đối thủ có thế lực ở miền bắc Syria khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Đụng độ nổ ra giữa hai nhóm nổi dậy đối thủ có thế lực ở miền bắc Syria khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Ủy ban Giải phóng Hayat Levant có liên hệ với Al-Qaeda và tổ chức Nour El-Din El-Zinki do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đổ lỗi cho nhau vì đã gây ra cuộc giao tranh đẫm máu hôm 1.1 ở tỉnh miền bắc Aleppo.

Truyền thông quân đội trung ương Syria cho biết, các chiến binh có liên hệ với Al-Qaeda đã chiếm được các ngôi làng Taqad, Saadiyah và Habata. Chiến sự vẫn đang tiếp diễn ở thị trấn Daret Azzeh.

Ủy ban Giải phóng Levant cho biết, phiến quân Nour El-Din El-Zinki bắn chết năm người, trong đó có bốn chiến binh của họ vào tuần trước.

Đây là những cuộc đụng độ đầu tiên giữa hai cựu đồng minh kể từ khi đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến sự hồi tháng 10 năm ngoái. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết hai thường dân thiệt mạng.

Cũng trong ngày 1.1, Mỹ và Israel tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với Syria để chống lại Iran ở Trung Đông, bất chấp kế hoạch của Tổng thống Donald Trump rút quân Mỹ khỏi Syria .

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trước cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở thủ đô Brazil rằng ông dự định thảo luận về tăng cường tình báo và hợp tác ở Syria và các nơi khác để ngăn chặn Iran.

Trong những bình luận công khai đầu tiên về quyết định rút quân của Tổng thống Donald Trump, ông Pompeo cho biết "không có bất kỳ thay đổi nào về việc chính quyền Mỹ hợp tác với Israel" và các chiến dịch chống IS và sự gây hấn của Iran sẽ tiếp tục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại