Đừng để Oman đánh lừa bằng trận hòa nhạt trước Uzbekistan

Đoàn Dự |

U23 Oman đã chơi 1 trận chưa tốt trước U23 (U21) Uzbekistan nhưng điều đó không có nghĩa đối thủ tối nay của U23 Việt Nam yếu.

Trước U23 Uzbekistan vốn chỉ là đội U21, U23 Oman đã không ghi được bàn thắng nào. Điều này đến một phần vì Oman không tạo được nhiều cơ hội tấn công, nhưng cũng một phần vì các chân sút của họ quá vô duyên. Nếu Oman thuận lợi hơn ở các pha dứt điểm cuối cùng, mọi thứ có thể đã khác.

Một vấn đề khác cần lưu tâm là trước trận đấu, HLV thể lực của Oman đã than phiền về thời tiết nóng ẩm ở Hà Nội. Sau trận, HLV Uzbekistan cũng cho rằng thời tiết là một phần nguyên nhân khiến đội bóng trẻ của ông đá chưa như mong đợi.

Song sang đến trận đấu tối nay, U23 Oman đã có thêm thời gian để thích nghi với thời tiết Hà Nội và vì thế, họ có thể sẽ thi đấu tốt hơn.

So với 3 đội còn lại, Oman không dự Asiad điều đó đồng nghĩa họ sẽ không cần phải giữ gìn lực lượng, mà có thể bung sức cọ xát, hướng tới mục tiêu xa Olympic 2020.

Chừng đó lý do là đủ để thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải cẩn trọng trước U23 Oman, sau khi các cầu thủ có thể vẫn đang trong tâm trạng lơ lửng vì thắng U23 Palestine và được ca ngợi quá nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại