U23 Việt Nam: Không phải Uzbekistan, đây mới là bài toán khó nhất của HLV Park Hang-seo

Lupo |

Việc đối đầu với các đối thủ hùng mạnh không làm HLV Park Hang-seo đau đầu bằng bài toán này.

Phút bù giờ trận đấu với Palestine, Văn Quyết chọc thủng lưới đối thủ. Đó là khoảnh khắc xử lý đáng chú ý nhất trong trận đấu của Quyết "rừng". Đáng tiếc, trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.

Qua nhiều đời HLV, Văn Quyết luôn có vị trí trên hàng công các cấp độ đội tuyển. Anh cũng luôn nằm trong số cầu thủ Việt Nam toả sáng đều đặn tại V.League. Nhưng có vẻ như, HLV Park Hang-seo vẫn chưa tìm ra cách tốt nhất để phát huy trọn vẹn năng lực của tiền đạo người Hà Nội.

Những lời khen từ HLV Palestine không che giấu được thực tế rằng U23 Việt Nam tương đối mất cân bằng khi Văn Quyết đá cặp với Xuân Trường.

U23 Việt Nam: Không phải Uzbekistan, đây mới là bài toán khó nhất của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Văn Quyết thừa nhận chưa thực sự ăn ý với Xuân Trường.

Quyết tấn công đa dạng, tích cực di chuyển, song điều này khiến gánh nặng phòng ngự đặt lên vai Xuân Trường, người không thực sự mạnh mẽ trong tranh chấp. Khả năng phòng ngự từ xa suy giảm, khung thành U23 Việt Nam gặp nhiều sóng gió.

Rõ ràng, đoàn quân áo đỏ vẫn rất cần một máy quét như Đức Huy ở giữa sân nhằm đảm bảo sự chắc chắn. Vậy nếu không cặp với Xuân Trường, Văn Quyết đá ở đâu? Thích hợp nhất dĩ nhiên là quay vòng với Công Phượng, Quang Hải.

Tới đây, một bài toán khó nữa xuất hiện. Trong số 4 cầu thủ quá 23 tuổi mà HLV Park Hang-seo triệu tập, Anh Đức và Văn Lâm gần như chắc suất.

Vị trí còn lại thuộc về Văn Quyết hoặc Đỗ Hùng Dũng. Văn Quyết là đội trưởng, có tầm ảnh hưởng đáng kể về chuyên môn cũng như nhiều khía cạnh khác.

Tuy nhiên, Hùng Dũng lại là người có thể thay thế Xuân Trường nếu cần thiết. Những trận đấu V.League chứng minh khả năng cầm nhịp, phân phối phối và sự bền bỉ của tiền vệ này.

Tính từ đầu mùa giải 2018, Đỗ Hùng Dũng là cầu thủ duy nhất của Hà Nội FC chơi trọn vẹn 20 vòng đấu không nghỉ phút nào. Mở rộng hơn, kể từ năm 2016, anh có mặt trong tất cả các vòng đấu V.League với 71 trận đá chính và duy nhất 1 lần vào sân từ ghế dự bị.

Hùng Dũng hiện đứng thứ 3 trong BXH kiến tạo ở V.League 2018 với 8 lần "dọn cỗ" cho đồng đội, nhiều hơn cả Xuân Trường (6 lần).

Trong khi đó, U23 Việt Nam khá dồi dào nhân sự trên hàng công và có thể triển khai tốt các đường lên bóng kể cả khi thiếu vắng Văn Quyết.

Vẫn còn 2 trận giao hữu nữa với 2 đối thủ không hề dễ chơi là Oman và Uzbekistan. Hi vọng HLV Park Hang-seo có thể qua đó đưa ra quyết định hợp lý nhất về nhân sự cho U23 Việt Nam trước Asiad 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại