Dùng dao khống chế con tin rồi buộc xe công an chạy lòng vòng

Hoàng Thanh |

Sau khi dùng dao khống chế con tin, Kiên uy hiếp lực lượng chức năng phải mang một xe ô tô cùng tài xế chở hắn chạy lòng vòng.

Ngày 6-10, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" đối với Nguyễn Đức Kiên (SN 1989, tạm trú xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi).

Trước đó vào sáng 4-10, người dân phát hiện Nguyễn Đức Kiên vào nhà dùng dao khống chế chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1977, cùng xã Bờ Y) nên đã báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Quốc tế Bờ Y tiếp cận đối tượng.

Tại đây, Kiên khống chế chị Hằng và yêu cầu cơ quan chức năng mang một xe ô tô và một tài xế để chở hắn cùng con tin.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã đáp ứng yêu cầu của đối tượng. Sau khi khống chế con tin đưa lên xe, Kiên yêu cầu chở đi lòng vòng tại địa bàn huyện Ngọc Hồi và theo đường Hồ Chí Minh chạy hướng ra TP Đà Nẵng.

Nhận định tình hình, Công an huyện Ngọc Hồi tiếp tục phối hợp với Công an huyện Đắk Glei lập kế hoạch vây bắt đối tượng.

Dùng dao khống chế con tin rồi buộc xe công an chạy lòng vòng - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Đức Kiên tại cơ quan công an - Ảnh Công an Kon Tum

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi xe ô tô đến trụ sở Công an huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum (cách huyện Ngọc Hồi chừng 60km), Kiên dùng dao nhọn kề vào cổ chị Hằng uy hiếp và bước lên tiền sảnh của trụ sở. Lợi dụng lúc sơ hở, chiến sĩ công an đã lao vào khống chế đối tượng và giải cứu con tin an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại