Dùng dao đâm chết mẹ vì bị ngăn cản đập phá bàn thờ tổ tiên

Bảo Ngọc |

Trường đòi đập phá bàn thờ tổ tiên vì tin theo "Hội thánh Đức Chúa trời mẹ" nhưng bị ngăn cản. Anh ta bực tức cầm dao đâm nhiều nhát vào mẹ.

Ngày 11/6, ông Nguyễn Văn Cội - Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra vụ án con trai sát hại mẹ.

Ông Cội cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 10/6 tại gia đình bà Nguyễn Thị Lựu (SN 1966, trú thôn 16, xã Lộc Ninh).

Vào thời điểm trên, con trai bà Lựu là Phạm Ngọc Trường (SN 1991) đi chơi về và đòi đập phá bàn thờ tổ tiên. Bà Lựu ngăn cản Trường nên 2 bên xảy ra cãi vã. Sau đó, Trường dùng dao đâm nhiều nhát vào người mẹ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Dùng dao đâm chết mẹ vì bị ngăn cản đập phá bàn thờ tổ tiên - Ảnh 1.

Phạm Ngọc Trường

Chủ tịch xã cho biết, thời gian gần đây Trường tham gia vào "Hội thánh Đức Chúa trời mẹ" và có những biểu hiện lạ, nhiều lần đòi đập phá bàn thờ tổ tiên. Trước đó, anh ta có thời gian làm việc tại Lào sau đó về Hà Tĩnh trước khi hồi hương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại