Đừng cười người khác, hãy xem bạn có biết El Nino là gì không?

Gabe |

Đây là câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm khó không ít người! El Nino không chỉ là 1 hiện tượng thời tiết bất thường mà nó còn ảnh hưởng tới chúng ta nhiều hơn thế!

El Nino là gì?

El Nino là hiểu đơn giản là một hiện tượng thời tiết cực đoan, có ảnh hưởng mạnh tới khí hậu toàn cầu. Cụ thể, nó là sự nhiễu động của hệ thống khí quyển vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương, xảy ra do nội lực giữa 2 cực đại dương - khí quyển.

Trong điều kiện thời tiết bình thường, gió mậu dịch (hay gió tín phong, Trade-wind) thổi từ Đông sang Tây và làm cho các dòng nước nóng di chuyển mạnh trên bề mặt biển về phía Indonesia, Phillippin. Đó cũng là nguyên nhân khiến nơi đây thường có bão lớn.

Đừng cười người khác, hãy xem bạn có biết El Nino là gì không? - Ảnh 1.

Ngược lại ở phía Đông Thái Bình Dương, dọc bờ biển Nam Mỹ, các dòng nước lạnh từ đáy đại dương trồi lên trên, mang theo mình nhiều dinh dưỡng, động vật phù du, vô hình chung làm cho môi trường sinh vật nơi đây phát triển hơn. Mặt khác nó cũng làm cho những nước Nam Mỹ như Peru, Chile có khí hậu khô hanh.

Khi El Nino xuất hiện, gió mậu dịch trở nên yếu đi, không giữ được các dòng nước nóng ở lại phía Tây mà dịch chuyển về phía Đông, các dòng nước lạnh do đó cũng không trồi lên được. Điều này sinh ra những hiện tượng cực đoan bất thường như mưa bão ở các nước Nam Mỹ và khô hanh, hạn hán lớn ở Nam Á, Đông Nam Á, châu Úc...

Đừng cười người khác, hãy xem bạn có biết El Nino là gì không? - Ảnh 2.

  Nhưng nguy hiểm hơn, sự đảo ngược thời tiết bất thường này (gây mưa bão ở những chỗ khô hanh, gây hạn hán ở những vùng thường có mưa) không chỉ ảnh hưởng cục bộ khu vực này mà có tác động đến cả 1 số nước châu Âu, châu Phi và 1 số vùng khác nữa.

Đặc biệt hơn, El Nino hạn chế số lượng bão ở vùng Đại Tây Dương nhưng lại gia tăng 1 lượng lớn các trận bão ở Thái Bình Dương, vùng biển nguy hiểm, khó đoán nhất thế giới!

Tác hại của El Nino kinh khủng như thế nào?

El Nino rất khó dự đoán và phòng tránh vì chúng xuất hiện không đều, chu kỳ từ 2-7 năm tùy vào thời điểm. Và ngay đến tính chất, cường độ của mỗi làn xuất hiện El Nino cũng khác nhau.

Theo nhiều nhà nghiên cứu về hiện tượng thời tiết cực đoan này, các tác động của sự nóng lên toàn cầu có thể gia tăng gấp 2 lần sự xuất hiện của El Nino và nó có thể đạt đỉnh ngay trong thế kỷ 21(Theo tạp chí Nature Climate Change).

Đừng cười người khác, hãy xem bạn có biết El Nino là gì không? - Ảnh 3.

Các khu vực chịu tác động của El Nino.

Họ cũng cho biết: "Những hiện tượng này sẽ gây ra các thảm họa thiên nhiên lớn như mưa to và lở đất tại Ecuador và phía Bắc Peru; hạn hán và cháy rừng ở Indonesia và Australia, lốc xoáy tàn phá ở miền Trung Thái Bình Dương; biến mất của sinh vật biển và suy giảm đáng kể số lượng các loài chim bản địa của các đảo Galapagos …".

Tính tới nay, sự xuất hiện của El Nino vào năm 1997-1998 vẫn gây thiệt hại nhiều nhất cho nhân loại. Hiện tượng cực đoan này gây ra các vụ cháy rừng lớn ở vùng xích đạo, làm thiệt hại nông nghiệp cực lớn ở các nước Đông Nam Á, Nam Á do hạn hán. Các yếu tố trên lại gián tiếp khiến hàng triệu người dân châu Phi, Nam Mỹ đối diện với nạn đói lớn.

Đừng cười người khác, hãy xem bạn có biết El Nino là gì không? - Ảnh 4.

Hạn hán xảy ra ở nhiều vùng.

 Ngược lại, tuy không bị hạn hán nhưng người dân dọc bờ biển Thái Bình Dương khu vực Hoa Kỳ, Nam Mỹ và 1 số nước châu Âu cũng khốn đốn bởi hàng loạt các cơn bão lớn vào mùa hè và bão tuyết vào mùa đông.

Năm 1998, miền Đông Bắc nước Mỹ tê liệt vì bão tuyết còn miền Nam California thì chìm trong ngập lụt vì mưa to. Chỉ riêng trong 2 năm đó thôi, El Nino đã gây ra thiệt hại vật chất lên tới gần 40 tỷ USD, làm thiệt mạng hơn 24.000 người, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 110 triệu người khác trên toàn thế giới.

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại