Đừng bắt U23 Việt Nam cõng cả nền bóng đá

HOÀI ĐAN |

Bóng đá Việt giờ ít niềm vui và chỉ còn trông chờ vào tuyển U23 Việt Nam tại các giải đấu quốc tế.

VFF đang loạn ở thượng tầng. Điều gì sẽ xảy ra khi toàn bộ Thường trực VFF khoá VIII sẽ đồng loạt sạch bóng ở nhiệm kỳ tới? Thực tế thì điều này đang xảy ra. 

Bởi lẽ, khi trong các uỷ viên Thường trực VFF hiện tại chỉ còn duy nhất ông Trần Quốc Tuấn tham gia tranh cử ở Đại hội VIII ở vị trí chủ chốt chức Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn. Và ông Tuấn cũng hoàn toàn có thể bị loại nếu không được tín nhiệm ở cuộc bầu cử được dự báo phức tạp.

Những lùm xùm, đấu đá ở thượng tầng khiến cho VFF giờ giống như một miếng bánh, ai cũng muốn có phần nhưng sẵn sàng khiến người khác ăn chẳng ngon nếu như cá nhân họ không giành được.

Vì sao? Một phần bởi sau giải U23 Châu Á, U23 Việt Nam tạo ra hiệu ứng lớn trong xã hội, lúc này bóng đá trở thành mảnh đất màu mở để kiếm tiền. Và trong giai đoạn nhiêm kỳ VII sắp kết thúc, không khó hiểu khi nhiều người muốn ngồi vào ghế nóng mà xưa nay họ vẫn không ngớt đả kích chê bai.

VFF đang lục đục, giải V.League gặp nhiều vấn đề bất ổn đang là điều khiến nhiều người ngao ngán. Bởi đó là 2 mặt trận phản ánh rõ nhất bức tranh của nền bóng đá. Thế nhưng, tất cả những khẩu hiệu giương lên bây giờ lại chỉ nhắm vào U23 Việt Nam. Đó dường như là từ khoá để người ta mang ra “giảm đau” cho người hâm mộ trong những khoảnh khắc tức thì.

Như nhiều chuyên gia đã phân tích, thành công của U23 Việt Nam chỉ mang tính thời điểm, ở một giải đấu cụ thể. Không thể mang thành tích đó để làm căn cứ đánh giá toàn diện cho bức tranh nền bóng đá.

Chúng ta giành ngôi Á quân Châu Á nhưng không có nghĩa đẳng cấp chạm được đến trình độ của châu lục. Vậy nên đừng mang hình ảnh chiến thắng hôm qua ra để tô vẽ cho bức tranh nền bóng đang tồn tại quá nhiều vấn đề.

Ngay ở ASIAD 18 sắp tới, có thể U23 Việt Nam sẽ được trả lại đúng vị trí khi sự bất ngờ không còn. Có thể, người hâm mộ (NHM) và cả nền bóng đá sẽ phải đối diện với hiện thực phũ phàng. Chính vì nhận thức rất rõ điều này mà HLV Park Hang-seo chỉ khiếm tốn đặt chỉ tiêu cố gắng vượt qua vòng bảng.

Hãy nhìn vào thực tại hỗn loạn của bóng đá Việt Nam để thấy chúng ta đang ở đâu. Việc U23 Việt Nam được NHM quan tâm là điều rất đáng mừng, nó sẽ thúc đẩy việc lan toả xã hội về tình yêu bóng đá và kêu gọi nhiều nhà tài trợ đầu tư nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam.

Nhưng đừng bắt U23 Việt Nam phải cõng cả trách nhiệm phải mặc cho nền bóng đá một chiếc áo màu hồng lung linh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại