Đục vách tiệm vàng trộm gần 300 đôi bông tai

Kỳ Nam |

Khi vừa mở cửa, chủ tiệm vàng tá hỏa khi phát hiện kẻ gian đã đột nhập lấy đi nhiều đồ trang sức bằng vàng có giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 1-6, ông Nguyễn Doãn (SN 1966), chủ tiệm vàng Bảo Ngân ở chợ Dinh, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã trình báo cơ quan chức năng về vụ trộm vàng với giá trị lớn ở tiệm vàng của ông.

Theo đó, sáng 31-5, ông đến mở cửa tiệm nơi kinh doanh vàng đã tá hỏa khi phát hiện bị kẻ gian đột nhập. Mọi thứ bên trong xáo trộn, tủ trưng bày trang sức bị phá.

Qua kiểm kê, số tài sản bị mất gần 300 đôi bông tai và một số nữ trang khác tổng giá trị tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Khám nghiệm tiệm vàng, cảnh sát ghi nhận bên hông cửa cuốn của tiệm vàng bị kẻ trộm phá một lỗ lớn, sau đó đột nhập vào lấy vàng rồi tẩu thoát.

Ông Doãn cho hay tiệm vàng ở trong khu mua sắm chợ của thị xã, thường hoạt động từ 6 giờ đến 19 giờ cùng ngày, rồi đóng cửa về. Chiều 30-5, ông đóng cửa tiệm vàng về nhà như bình thường.

An ninh được ban quản lý chợ giám sát, theo dõi. Tại tiệm không đặt camera giám sát. "Hơn chục năm kinh doanh kim hoàn, đây lần đầu tiên chúng tôi bị trộm. Khả năng kẻ gian ra tay vào đêm 30-5 hoặc rạng sáng 31-5" - ông Doãn nói.

Trước đó, ngày 23-2, cũng tại chợ Dinh, tiệm vàng của anh Võ Dũng cũng bị đục phá, lấy đi nhiều trang sức với tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng. Anh Dũng đã trình báo công an. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại