Đức, Pháp tố Mỹ 'chơi không đẹp', đây là cách những chiếc khẩu trang phá hoại quan hệ đồng minh chiến lược thời Covid-19

Linh Anh |

Sự thiếu hụt nghiêm trọng thiết bị y tế thiết yếu thời đại dịch Covid-19 đã làm gia tăng căng thẳng giữa các đồng minh ở đôi bờ Đại Tây Dương.

Một số quan chức địa phương ở Đức và Pháp liên tiếp cáo buộc những người Mỹ giấu tên, sử dụng những cách không công bằng, để cướp những lô hàng khẩu trang mà đáng kể thuộc về họ trong thời điểm dịch Covid-19 làm châu Âu rúng động.

Nhà chức trách Berlin cáo buộc Mỹ đã tịch thu 200.000 khẩu trang được họ đặt hàng từ một nhà sản xuất Mỹ khi chúng quá cảnh ở Bangkok. Pháp thì cáo buộc người Mỹ đã trả giá cao gấp nhiều lần để mua lại lô khẩu trang mà họ đặt hàng từ Trung Quốc.

Andreas Geisel, người đứng đầu cơ quan nội vụ của bang Berling, nói rằng: "Chúng tôi coi những hành động này là vi phạm quyền lợi. Các người không thể hành động như vậy khi là những đối tác xuyên Đại Tây Dương. Những cách thức kiểm miền Tây hoang dã này không được sử dụng ngay cả ở thời điểm khủng hoảng toàn cầu".

Với hàng trăm người chết mỗi ngày vì Covid-19 ở phương Tây, những vụ việc như thế này làm nổi bật những ngờ vực cơ bản giữa Mỹ và châu Âu. Nó cũng là nguy cơ gây cản trở những nỗ lực cùng nhau giải quyết thiệt hại do loại virus chưa từng được biết tới, khiến kinh tế toàn cầu rơi vào bế tắc.

Chính sự nghi ngờ cũng dẫn đến việc mạnh ai nấy chống dịch. Châu Âu, tâm dịch mới của thế giới, cũng bày tỏ sự hoài nghi lớn với những giúp đỡ từ Nga với Trung Quốc cùng với câu hỏi liệu có mối nguy hại nào đi kèm với những vật tư y tế từ hai quốc gia này.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hôm 2/4 cho biết, chính quyền ông thấy các đơn đặt hàng bị hủy trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thiếu hụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số quan chức Pháp đang đổ lỗi cho những người Mỹ không xác định lao vào, trả giá cao hơn để giành lấy nguồn hàng mà đáng kể dành cho Pháp hoặc các nước châu Âu khác.

"Một lo hàng cho chúng tôi đã bị người Mỹ lấy mất vì họ trả giá quá cao. Chúng tôi trả tiền sau khi nhận hàng vì chúng tôi muốn xem chất lượng sản phẩm trong khi người Mỹ trả tiền mặt mà chẳng cần nhìn hàng. Tất nhiên, điều này cũng chỉ mua chuộc được những kẻ tìm cách kiếm lợi nhuận từ sự đau khổ của thế giới", bà Valerie Pecresse, Chủ tịch vùng Paris, cho biết.

Đại dịch đã khiến các chính phủ, công ty, tổ chức từ thiện và cá nhân trên khắp thế giới cạnh tranh để mua các dụng cụ bảo hộ và thiết bị y tế, vốn khan hiếm khi hệ thống chăm sóc sức khỏe phải đối mặt với sự gia tăng chưa từng thấy của các bệnh nhân Covid-19.

Tuy nhiên, không phải bức tranh đều là những gam màu ảm đạm. 3M, công ty sản xuất khẩu trang nổi tiếng trong dịch, đã quyết định vẫn sẽ xuất lô khẩu trang sản xuất tại các cơ sở ở Mỹ sang Canada và châu Mỹ Latin. Họ nói rằng điều này có ý nghĩa nhân đạo to lớn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đe dọa trừng phạt chống lại công ty này vì họ gửi khẩu trang và máy thở ra khỏi nước Mỹ.

Đức, Pháp tố Mỹ chơi không đẹp, đây là cách những chiếc khẩu trang phá hoại quan hệ đồng minh chiến lược thời Covid-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại