"Đức Chinh, Tiến Dũng chơi hay, nhưng U22 Việt Nam đừng vội nghĩ đã bắt bài được UAE"

Linh Đan T/H (Ảnh: Đoàn Ca) |

Đánh giá về trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng kết quả hòa 1-1 là hợp lý và hai đội thực tế vẫn còn những “bài tủ” chưa tung ra hết.

Trên sân Thống Nhất chiều tối 13/10, U22 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của trợ lý Kim Han-yoon đã có trận giao hữu bổ ích với U22 UAE. Tuy nhiên việc không có được lực lượng mạnh nhất, công với việc hai đội sẽ tái đấu với nhau ở vòng bảng VCK U23 châu Á 2020 khiến cho trận đấu chưa thực sự hấp dẫn như kì vọng.

Phân tích diễn biến trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng có nhiều yếu tố chưa thể đánh giá được qua cuộc đối đầu lần này. Ông bình luận:

"Dù cả hai đội đều có những tính toán để giữ chân nhưng những diễn biến trên sân vẫn rất đáng xem, các cầu thủ chơi khá quyết tâm. Chỉ có một vấn đề là cả U22 Việt Nam và U22 UAE đều thay rất nhiều cầu thủ nên chúng ta không thể đánh giá được thể lực của các cầu thủ hiện đang ở mức nào.

U22 Việt Nam nhìn chung phối hợp bật nhả 1-2 tốt, đặc biệt ở khu vực trung tuyến. Tuy nhiên để tạo ra được cơ hội thì các cầu thủ của chúng ta lại chưa thực sự sắc sảo.

Còn với U22 UAE, ta có thể thấy họ được xây dựng để tạo ra tính kế thừa cho ĐTQG, với lối chơi giàu kỹ thuật, phối hợp nhóm, tận dụng tốc độ để chạy chỗ khá hay và cực kỳ có ý thức chiến thuật".

Đức Chinh, Tiến Dũng chơi hay, nhưng U22 Việt Nam đừng vội nghĩ đã bắt bài được UAE - Ảnh 1.

Trận đấu trên sân Thống Nhất thu hút rất đông khán giả tới cổ vũ.

Đi sâu vào chi tiết, HLV Nguyễn Thành Vinh không ngần ngại cho rằng chưa thể đánh giá U22 Việt Nam có thể hiểu được tường tận U22 UAE sau trận đấu này.

"UAE hôm nay họ chơi tích cực, chịu khó lăn xả chứ không hề đặt nhẹ trận giao hữu này. Mỗi lần họ lên bóng đều tiềm tàng sự nguy hiểm. Có điều như tôi nói ở trên, việc thay nhiều người để tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị khiến chúng ta chưa thể đánh giá được hết sức mạnh của đối thủ này. Những người vào sân đều phải mất ít phút mới bắt nhịp được lối chơi, lại không thể kiểm chứng được xem sức bền thể lực của các cầu thủ được đến mức nào.

Đây mang tính chất một trận đấu tập và dù sao nó cũng tốt cho các cầu thủ. Có điều ta chưa thể đánh giá được hết đối thủ và họ cũng vậy. Chẳng ai muốn bị bắt bài cả và thực ra đá như thế này thì cũng đừng nghĩ ra đã có thể hiểu hết bài của nhau được".

Đức Chinh, Tiến Dũng chơi hay, nhưng U22 Việt Nam đừng vội nghĩ đã bắt bài được UAE - Ảnh 2.

Đức Chinh và các đồng đội đã có một trận đấu chấp nhận được.

Tiếp tục những góc nhìn về chuyên môn, cựu HLV của SLNA đưa ra những đánh giá cụ thể về từng tuyến của U22 Việt Nam. Ông nói:

"Hàng phòng ngự Việt Nam ngoài Bùi Tiến Dũng bắt tốt thì vẫn có những sơ hở. Các hậu vệ dù đá từ đầu hay vào sân thay người cũng đều chưa thực sự hay và còn phải rèn rũa thêm trong thời gian tới.

Còn tuyến tiền vệ thì lại chơi tốt. Các cầu thủ cầm được bóng, giữ được nhịp, đặc biệt trong hiệp 1 phối hợp tương đối có đường nét.

Tuy nhiên trên mặt trận tấn công thì U22 Việt Nam chưa có được sự sắc sảo. Cũng phải thông cảm rằng trong tay BHL lúc này không có những nhân tố đủ tầm như Quang Hải, Tiến Linh…"

Cuối cùng, HLV Nguyễn Thành Vinh kết lại bằng màn trình diễn của tiền đạo Hà Đức Chinh với những nhận xét tích cự.

"Hà Đức Chinh sau thời gian được nghỉ ngơi ở V.League, cậu ấy có vẻ đang dần tìm lại được phong độ. Đức Chinh nhanh nhẹn, nhạy cảm bàn thắng hơn. Đó là tín hiệu đáng mừng cho U22 Việt Nam ở vị trí tiền đạo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại