Đức biến 'vết sẹo' khai khoáng thành quần thể hồ lớn nhất châu Âu

Hoa Vũ/VTC News |

Dự án kéo dài hàng thập kỷ tại Đức đang biến các mỏ than bỏ hoang thành quần thể hồ nhân tạo khổng lồ, mở hướng phát triển du lịch và phục hồi môi trường.

Hồ Sedlitz, mỏ than lộ thiên cũ tại miền đông Đức, dự kiến mở cửa cho hoạt động bơi lội và chèo thuyền vào cuối tháng 4, đánh dấu bước hoàn thiện dự án kéo dài hàng thập kỷ nhằm biến các mỏ than thành quần thể hồ nhân tạo quy mô lớn.

Đây là mảnh ghép cuối cùng của quần thể hồ Lusatian rộng khoảng 14.000 ha, tạo nên một cảnh quan sinh thái mặt nước gần tương đương hồ Como của Italy, một trong những hồ nổi tiếng nhất châu Âu.

Quần thể hồ Lusatia nhìn từ trên cao. (Ảnh: Euronews)

Đức có hơn 12.000 hồ tự nhiên, bên cạnh hàng trăm hồ nhân tạo hình thành từ các mỏ than nâu lộ thiên. Tuy nhiên, quy mô tại Lusatia, khu vực nằm giữa Berlin và Dresden, được xem là lớn nhất và đặc biệt nhất.

Trong thời kỳ Đông Đức, hơn 2 tỷ tấn than nâu được khai thác từ độ sâu trên 60 m, để lại những hố mỏ khổng lồ. Từ năm 1967, quá trình cải tạo bắt đầu với việc hình thành hồ Senftenberg, đặt nền móng cho vùng hồ Lusatian ngày nay.

Hiện khu vực này gồm 23 hồ nhân tạo với tổng diện tích mặt nước khoảng 14.000 ha. Trong tương lai, 10 hồ sẽ được kết nối bằng hệ thống kênh đào, tạo thành mạng lưới giao thông thủy liên thông rộng khoảng 7.000 ha phục vụ du lịch và giải trí.

Công ty Quản lý Khai thác Lausitz và Trung Đức (LMBV) chịu trách nhiệm cải tạo các mỏ từ đầu những năm 1990. Tổng cộng, đơn vị này đang phát triển khoảng 50 hồ lớn, riêng Lusatia có 24 hồ.

"Đây là quá trình kéo dài qua hai thế hệ" , Tiến sĩ Uwe Steinhuber tại LMBV nói và cho biết chi phí chuyển đổi lên tới hàng chục tỷ euro, riêng Lusatia tiêu tốn khoảng 7 tỷ euro. Mỗi hồ cần từ 200 đến 600 triệu euro để đảm bảo an toàn lâu dài.

Quá trình làm ngập được thực hiện bằng cách dẫn nước từ các sông Neisse, Spree và Schwarzer Elster. Nếu không có can thiệp kỹ thuật, một mỏ lộ thiên có thể mất 80 - 100 năm để tự đầy nước.

Hiện tổng diện tích mặt nước đạt khoảng 130 km² và dự kiến đạt 144 km² khi hoàn thành, gần bằng hồ Como (146 km²). Khoảng 90% thể tích các hố mỏ đã được lấp đầy.

Những ngôi nhà nghỉ dưỡng nổi trên hồ Geierswald, thuộc quần thể hồ Lusatia. (Ảnh: Euronews)

Sự thay đổi này đang mang lại tác động kinh tế rõ rệt. Năm 2025, khu vực ghi nhận khoảng 800.000 lượt lưu trú qua đêm tại các cơ sở du lịch. Khách từ Cộng hòa Séc tăng mạnh với hơn 23.000 lượt, tăng 12,7% so với năm trước. Mục tiêu dài hạn là đạt 1,5 triệu lượt mỗi năm.

Việc phát triển du lịch cũng tạo thêm việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ, khách sạn và giải trí, bao gồm cả cho các cựu thợ mỏ và gia đình họ.

Ngoài ra, hệ thống hồ còn đóng vai trò là nguồn dự trữ nước, hỗ trợ các con sông trong khu vực, đặc biệt trong những giai đoạn hạn hán.

Theo các nhà quản lý, Lusatia có thể trở thành hình mẫu cho các khu vực khai thác than khác tại châu Âu, nhờ kết hợp giữa phục hồi môi trường, quy hoạch cảnh quan và phát triển kinh tế bền vững.

Trong khi đó, các mỏ lộ thiên còn hoạt động trong khu vực dự kiến sẽ đóng cửa dần từ năm 2030, với mỏ cuối cùng có thể kéo dài đến năm 2038, trước khi tiếp tục được làm ngập và tích hợp vào hệ thống hồ.

Từ những “vết sẹo” công nghiệp, Lusatia đang dần trở thành một trong những cảnh quan nhân tạo độc đáo nhất châu Âu.

(Nguồn: Euronews)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại