*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định mới với mức xử phạt tăng nặng so với quy định hiện hành đối với các hành vi vi phạm trên môi trường mạng.
Tại cơ quan công an, L.A. và V.A. thừa nhận nội dung thông tin cả 2 đăng tải là xuyên tạc, không có căn cứ nhằm mục đích giật tít, “câu” like, tăng tương tác cho tài khoản Facebook.
Trước đó, bà Nguyễn Thị The ghé nhà hàng Hương Đất Mũi dùng bữa, không trực tiếp trả tiền và cũng không rõ giá thức ăn tại nhà hàng này, nhưng lại đăng thông tin trên mạng xã hội sai sự thật, gây ảnh hưởng đến ngành du lịch tỉnh Cà Mau.
Một nữ giáo viên ở Lạng Sơn vừa bị cơ quan chức năng xử lý về việc đưa tin nhiều loại thức ăn bị nhiễm sán không đúng sự thật lên mạng xã hội facebook.