Đưa cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa từ bệnh viện về trại tạm giam

Hữu Toàn |

Nguồn tin từ cơ quan chức năng ngày 1/6 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã đưa bị can Đào Công Thiên (SN 1962, trú ở 03A Chi Lăng, phường Phước Tân, TP Nha Trang) nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa về Trại tạm giam của Công an tỉnh Khánh Hòa.

Như CAND online đã thông tin, sáng ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo khoản 3 điều 229 BLHS đối với ông Đào Công Thiên. 

Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh này còn có bị can Võ Tấn Thái (SN 1961, trú ở Chung cư 2B Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang), nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Khánh Hòa.

Đưa cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa từ bệnh viện về trại tạm giam - Ảnh 1.

Ông Đào Công Thiên khi còn đương nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Tại thời điểm cơ quan điều tra thực thi các quyết định tố tụng hình sự và khám xét nơi ở của hai bị can thì ông Đào Công Thiên đã nhập viện tại Bệnh viện Quân y 87. Trong buổi trưa cùng ngày (20/5), ông Thiên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để điều trị bệnh có sự giám sát của Công an.

Từ kết luận của Hội đồng y khoa tỉnh Khánh Hòa sau khi kiểm tra bệnh trạng, hồ sơ bệnh án bệnh nhân, ông Thiên được đưa về trại tạm giam để thực hiện lệnh bắt tạm giam theo phê chuẩn trước đó của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa.

Đưa cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa từ bệnh viện về trại tạm giam - Ảnh 2.

Khu "đất vàng" được giao cho Công ty CP Thanh Yến thực hiên dự án Nha Trang Center 2 và cũng là nơi xảy ra sai phạm của một số cán bộ chức trách ở Khánh Hòa trong quản lý đất đai.

Với chức trách Phó Chủ tịch UBND và Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Khánh Hòa, hai ông Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái đã có những hành vi sai phạm nghiêm trọng khi giao khu “đất vàng” có tổng diện tích gần 7.400m2 tại 01 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang cho Công ty CP Thanh Yến, có trụ sở giao dịch ở Long An, chuyển thành đất ở đô thị và đất sản xuất kinh doanh để thực hiện dự án án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, y tế, văn phòng, khách sạn, nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 - hiện nay có tên thương mại là Gold Coast.

Trước đây, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa là tổ chức được giao quản lý sử dụng khu “đất vàng”. Đến ngày 25/5/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép địa phương chỉ định nhà đầu tư thực hiện một số dự án theo hình thức BT, trong đó có dự án Nha Trang Center 2.

Sau đó Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu giải quyết đúng quy định pháp luật.

Mặc dù tại văn bản ngày 15/6/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không thống nhất chỉ định nhà đầu tư, mà yêu cầu tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành, thế nhưng một số cán bộ có chức trách ở Khánh Hòa vẫn phớt lờ, vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trong đó, ông Đào Công Thiên là người ký các quyết định giao đất, cho thuế đất với giá rẻ bất thường, ông Võ Tấn Thái là người tham mưu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Liên quan đến những dấu hiệu bất thường tại một số dự án đầu tư tại Nha Trang đang thu hút sự quan tâm của dư luận ở địa phương, giữa tháng 5/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, xảy ra tạị dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch Nha Trang Golden Gate ở 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại