Đứa bé 6 tuổi hỏi "sao ở quầy thu ngân toàn bao cao su" khi đi siêu thị chơi, người mẹ đỏ hết mặt nhưng nghe câu trả lời mới thấy sốc

Vũ Trịnh |

Câu trả lời của người mẹ được nhận xét là vô cùng tinh tế nhưng lại đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.

Giai đoạn từ 5-6 tuổi, khi đã bắt đầu được đi học, trẻ em sẽ hiếu động và tò mò nhiều thứ hơn về thế giới xung quanh. Mọi điều trước mắt trẻ đều là những điều mới mẻ và cần được người lớn giải thích. Nhưng đôi khi trong một vài tình huống, phụ huynh cũng cảm thấy khó đỡ trước những câu hỏi của con cái.

Một gia đình nọ ở Trung Quốc có một cô con gái tên Tiểu Mĩ vừa lên 6 tuổi và chuẩn bị bước vào lớp 1. Một lần, người mẹ này dẫn đứa trẻ đi dạo siêu thị nhưng chị lại gặp một tình huống nan giải từ con gái của mình.

Đứa bé 6 tuổi hỏi sao ở quầy thu ngân toàn bao cao su khi đi siêu thị chơi, người mẹ đỏ hết mặt nhưng nghe câu trả lời mới thấy sốc - Ảnh 1.

Dạo một vòng siêu thị và lựa được các món đồ cần thiết, hai mẹ con tiến đến quầy thu ngân để tính tiền và chuẩn bị ra về. Lúc này, Tiểu Mĩ thấy các kệ hàng được đặt ngay quầy thu ngân có xếp các loại bao cao su của các nhãn hàng khác nhau. Vì thấy giống như một hộp kẹo, cô bé đã lấy một sản phẩm ra để cầm thử và trầm ngâm đọc tên thứ đồ này là gì.

Sau khi đọc được chữ "bao cao su" được ghi trên bao bì, cô bé đã tò mò và hỏi mẹ vô số câu hỏi: Bao cao su là gì hả mẹ? Nó có ăn được không? Tại sao chỉ được xài 1 lần? Tại sao nó lại được ngay quầy tính tiền thế hả mẹ?

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn Tiểu Mĩ khiến người mẹ cũng tỏ ra ái ngại và liền đỏ mặt thay cho con gái. Nhưng chị thiết nghĩ, ở độ tuổi mà trí tò mò luôn thôi thúc trẻ khám phá những thứ mà mình chưa biết đến thì che giấu hay tránh né những câu hỏi này là điều không nên.

Đứa bé 6 tuổi hỏi sao ở quầy thu ngân toàn bao cao su khi đi siêu thị chơi, người mẹ đỏ hết mặt nhưng nghe câu trả lời mới thấy sốc - Ảnh 2.

Bởi vậy, chị đã ân cần giải thích với con: "Đây là bao cao su, đồ dùng chỉ dành cho người lớn. Trẻ em như con thì chưa được dùng. Nhưng với thứ này, nước mình có thể kiểm soát được tình trạng gia tăng dân số!"

Tiểu Mĩ sau khi nghe được câu trả lời từ mẹ đã hiểu ra vấn đề rằng đây không phải sản phẩm dành cho con nít, bởi thế em đã tự trả lại món đồ về vị trí ban đầu. Riêng người mẹ trong câu chuyện này cho biết, vì cô bé đã được làm sáng tỏ điều mà em đang thắc mắc nên từ đó em cũng không còn đề cập đến vấn đề này nữa.

Đứa bé 6 tuổi hỏi sao ở quầy thu ngân toàn bao cao su khi đi siêu thị chơi, người mẹ đỏ hết mặt nhưng nghe câu trả lời mới thấy sốc - Ảnh 3.

Có thể thấy, khi đối mặt với các câu hỏi tương tự từ con cái, nhiều bậc phụ huynh sẽ cố tình né tránh hoặc có cách giải quyết không thực sự tinh tế. Cách làm này không thực sự phù hợp vì dễ làm kích thích thêm sự tò mò, mong muốn được giải đáp của trẻ. Từ đó, trẻ sẽ tự tìm hiểu khúc mắc trên bằng các cách khác mà phụ huynh không thể kiểm soát. Bởi vậy, cha mẹ cần thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của những câu hỏi mà con cái mình đặt ra và tìm một phương pháp giải quyết sao cho vừa tinh tế, đúng trọng tâm lại không né tránh.

Chẳng hạn như khi con thắc mắc mình đã đến thế giới này như thế nào, thay vì trả lời một cách hời hợt mà hay được bố mẹ áp dụng như nhặt từ bãi rác, từ trên trời rơi xuống,... thì hãy tìm cách lý giải phù hợp rằng con được sinh ra nhờ vào tình yêu của bố mẹ.

Theo Sina

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại