Du thuyền không phép trên sông Lam: Nhiều văn bản đình chỉ nhưng vẫn hoạt động?

Ngọc Tú |

Dù nhiều lần các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản đình chỉ nhưng du thuyền Hải Châu vẫn hoạt động chở khách du lịch trên sông Lam.

Liên quan đến du thuyền Hải Châu (thuộc công ty TNHH MTV Hải Châu) không phép vẫn hoạt động, ngày 5/10, ông Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng phòng Quản lý đô thị (UBND TP.Vinh, Nghệ An) cho biết, mới đây đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra và đình chỉ hoạt động của du thuyền này.

Trước đó, dư luận phản ánh du thuyền Hải Châu dù chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép nhưng vẫn rầm rộ khai trương từ ngày 30/4 và hằng ngày đưa khách du lịch thưởng ngoạn trên sông Lam.

Ngày 29/5, lực lượng chức năng đã phát hiện sự việc và tiến hành kiểm tra đối với du thuyền Hải Châu này.

Du thuyền không phép trên sông Lam: Nhiều văn bản đình chỉ nhưng vẫn hoạt động? - Ảnh 1.

Du thuyền Hải Châu được đầu tư gần 7 tỷ đồng.

Du thuyền không phép trên sông Lam: Nhiều văn bản đình chỉ nhưng vẫn hoạt động? - Ảnh 2.

Trên Facebook, phía chủ thuyền hàng ngày vẫn quảng cáo và mời gọi để khách du lịch biết đến sử dụng dịch vụ dù du thuyền này chưa được phép hoạt động.

Cụ thể, ngày 29/5, Đội thanh tra GTVT khu vực 1 (Thanh tra Sở GTVT Nghệ An) đã làm việc và lập biên bản với nội dung phương tiện thuỷ nội địa (du thuyền Hải Châu - PV) chưa có đăng ký, đăng kiểm phương tiện. Chưa được cấp phép, luồng, tuyến theo quy định.

Du thuyền không phép trên sông Lam: Nhiều văn bản đình chỉ nhưng vẫn hoạt động? - Ảnh 3.

Du thuyền không phép trên sông Lam: Nhiều văn bản đình chỉ nhưng vẫn hoạt động? - Ảnh 4.

Biên bản làm việc ngày 29/5 của cơ quan chức năng.

Trong biên bản, lực lượng Thanh tra yêu cầu phía Công ty TNHH MTV đóng tàu Hải Châu (gọi tắt là công ty Hải Châu) không được phép hoạt động du thuyền khi chưa được cấp phép và phải hoàn thiện các thủ tục trước khi hoạt động.

Tại buổi làm việc này, ông Trần Thanh Hải - Giám đốc công ty Hải Châu đã viết cam kết với nội dung chỉ sử dụng phương tiện để chở khách khi có đầy đủ các giấy tờ chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường, giấy chứng nhận đăng ký hành chính...

Tuy nhiên, bản cam kết ký chưa ráo mực thì phía công ty Hải Châu vẫn sử dụng du thuyền này để đón khách du lịch và hoạt động trên sông Lam.

Du thuyền không phép trên sông Lam: Nhiều văn bản đình chỉ nhưng vẫn hoạt động? - Ảnh 5.

Du thuyền không phép trên sông Lam: Nhiều văn bản đình chỉ nhưng vẫn hoạt động? - Ảnh 6.

Biên bản cơ quan chức năng lập ngày 21/8 yêu cầu đình chỉ hoạt động của du thuyền Hải Châu và yêu cầu chỉ hoạt động khi hoàn thiện các thủ tục nhưng du thuyền này vẫn bất chấp, hằng ngày chở khách du lịch đi trên sông Lam.

Trước thực trạng trên, ngày 21/8, lực lượng Thanh tra Sở GTVT Nghệ An tiếp tục làm việc với Công ty Hải Châu yêu cầu đình chỉ hoạt động vận tải khách du lịch của du thuyền trên tuyến ven sông Lam vì chưa đủ các điều kiện và giấy tờ liên quan.

10 ngày sau, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Hải Châu vì đã có hành vi vi phạm: Sử dụng phương tiện không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và yêu cầu ngừng hoạt động vận tải khách.

Du thuyền không phép trên sông Lam: Nhiều văn bản đình chỉ nhưng vẫn hoạt động? - Ảnh 7.

Cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính với Công ty Hải Châu.

Trong biên bản được lập cùng ngày, Thanh tra Sở GVTVT đề nghị Phòng Quản lý đô thị tham mưu UBND TP. Vinh ban hành văn bản đình chỉ hoạt động vận tải khách du lịch đối với tàu du lịch Hải Châu; Chỉ đạo các cơ quan chức năng giám sát, tuyệt đối không để tàu Hải Châu hoạt động.

Mới đây, ngày 12/9, UBND TP. Vinh đã có công căn gửi Công ty Hải Châu, UBND phường Trung Đô yêu cầu thực hiện nghiêm biên bản vi phạm hành chính trước đó do Thanh tra Sở GTVT lập ngày 31/8, đình chỉ hoạt động của tàu du lịch Hải Châu.

Du thuyền không phép trên sông Lam: Nhiều văn bản đình chỉ nhưng vẫn hoạt động? - Ảnh 8.

UBND TP. Vinh giao cơ quan chức năng giám sát không để cho du thuyền Hải Châu hoạt động khi chưa đầy đủ các giấy tờ, đăng ký, đăng kiểm...

UBND TP. Vinh cũng yêu cầu phường Trung Đô phối hợp lực lượng chức năng thường xuyên giám sát, tuyệt đối không để tàu du lịch Hải Châu tổ chức kinh doanh vận tải hành khách khi chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan.

Dù nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, thế nhưng phía Công ty Hải Châu vẫn không hoàn thiện các giấy tờ pháp lý liên quan mà hằng ngày vẫn đưa tàu vào sử dụng, vận tải khách du lịch trên sông Lam.

Được biết, du thuyền Hải Châu được đầu tư gần 7 tỷ đồng. Con tàu được đóng mới bằng thép không gỉ Inox SUS304 khác với vật liệu thân tàu trong hồ sơ thiết kế đã được thẩm định là thép AS.

Công suất của du thuyền Hải Châu là 150CV, chở tối đa 48 hành khách cùng 20 người gồm thuỷ thủ đoàn cùng nhân viên phục vụ. Bên trong tàu được trang bị các khu chức năng như bếp, phòng ăn, khu du khách ngắm cảnh, hát karaoke, nhạc công biểu diễn.

Khi đưa vào hoạt động, chiếc du thuyền Hải Châu này phục vụ khách từ 6h đến 20h hàng ngày và hành trình từ 20 km trở lại (Vinh - Nam Đàn) và (Vinh - Đảo Ngư) chạy dọc sông Lam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại