*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cùng tìm hiểu về đề xuất nam giới nuôi 2 con, không có vợ sẽ được ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội như thế nào?
Tỷ lệ sinh tại Việt Nam đang có sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng. Một số thành phố có mức sinh thấp, thậm chí một số tỉnh có mức sinh rất thấp.
Từ nay, các cặp vợ chồng, cá nhân sẽ có quyền quyết định về thời gian sinh con, khoảng cách sinh và số con.
Trong dự thảo luật Dân số trình Quốc hội sắp tới, Bộ Y tế trình 2 phương án đề điều chỉnh mức sinh, trong đó nghiêng về phương án 1, cho phép các cặp vợ chồng được quyết định có trách nhiệm về số con, thời gian sinh con và khoảng cách sinh.
Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, Bộ Y tế ủng hộ phương án nới lỏng chính sách sinh con nhưng không đồng nghĩa các cặp vợ chồng được sinh thoải mái.
“Quan điểm của tôi là khó nhưng vẫn phải đưa ra đề xuất. Cứ đưa ra rồi thực hiện được 50 – 60% còn hơn là không đưa ra", tướng Cương nói.
Dự thảo Luật Dân số đang được tranh luận sôi nổi bởi đề xuất liên quan đến việc phá thai trên 12 tuần tuổi.
Dự thảo luật Dân số đề xuất với những trường hợp phá thai trên 12 tuần phải chứng minh được một trong các điều kiện như nguy hiểm tính mạng, hiếp dâm, loạn luân, chưa thành niên hoặc trẻ sinh ra có dị tật...
Dự thảo luật Dân số đề xuất các cặp vợ chồng có quyền quyết định số con, thời gian sinh và khoảng cách giữa các lần sinh.