Dù thắng kiện, Philippines cũng sẽ không "cứng" với Trung Quốc?

Hải Võ |

Ngoại trưởng Philippines cho biết ông không muốn tỏ ra cứng rắn hơn với Trung Quốc, dù Manila có thể thắng trong vụ kiện biển Đông.

Thương báo Philippines (Shangbao), tờ báo tiếng Hoa hoạt động từ năm 1919, đưa tin, tân Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết Bộ ngoại giao nước này sẽ nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng và hệ quả từ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) trong vụ kiện biển Đông ngày 12/7 tới.

Phát biểu trong phiên họp Nội các đầu tiên của Philippines tại cung điện Malacanang, Ngoại trưởng Yasay nói: "Hành động đầu tiên của chúng tôi ngay khi có phán quyết (của PCA) là đánh giá ảnh hưởng và hậu quả của nó."

Ông Yasay không tán thành việc đưa ra tuyên bố cứng rắn hơn đối với Trung Quốc ngay cả trong trường hợp Philippines thắng kiện.

Tuy nhiên, ông cho biết rất nhiều đại diện các cơ quan chính phủ và quân đội Philippines đều có quan điểm nổi bật là hy vọng Manila sẽ có thái độ cứng rắn hơn nếu phán quyết vụ kiện có lợi cho nước này.

Trong một diễn biến khác, việc tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bày tỏ hy vọng vấn đề biển Đông "hạ cánh mềm" được giới quan sát Trung Quốc bình luận là thể hiện thiện chí với Trung Quốc.

Gần đây, Bắc Kinh gia tăng chỉ trích truyền thông phương Tây "gây áp lực" khi gọi những hành vi của nước này trên biển Đông là "hành xử kiểu bá quyền khu vực".

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm 30/6 cảnh báo "hoàn toàn nắm được các động thái của Mỹ", đồng thời cáo buộc Mỹ "quân sự hóa" khi đề cập đến việc quân đội Mỹ điều 3 tàu khu trục tuần tra ở biển Đông hồi cuối tháng 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại