Dư luận Châu Á trái chiều sau thất bại đậm của U19 Việt Nam

Trần Anh |

Bàn luận về trận đấu giữa U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản, những ý kiến trái chiều đã nổ ra.

Ở trận bán kết 2 giải U19 châu Á 2016, U19 Nhật Bản dù thay đổi tới 10 vị trí nhân sự vẫn dễ dàng “hạ đẹp” U19 Việt Nam. Đội bóng đến từ xứ sở phù tang thể hiện một sức mạnh đáng sợ dưới sự chỉ huy của HLV Atsushi Uchiyama, của nhạc trưởng Mizuki Ichimaru.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á The-afc.com ngay sau đó đã đưa tin bằng bài viết: “Nhật Bản sẽ chạm trán Ả rập Saudi ở chung kết U19 châu Á”.

Dư luận Châu Á trái chiều sau thất bại đậm của U19 Việt Nam - Ảnh 1.

Bài viết của AFC.

Tác giả mô tả trận đấu: “Trên sân vận động quốc gia Bahrain, Nhật Bản có tới 10 sự thay đổi trong đội hình ra quân so với trận tứ kết gặp Tajikistan trước đó. Mizuki Ichimaru – đội trưởng là người duy nhất còn ở lại.

Takeru Kishimoto mở tỉ số cho U19 Nhật Bản chỉ 6 phút sau khi bóng lăn, trước khi trước khi Shunta Nakamura nhân đôi cách biệt 2 phút sau đó.

Nakamura hoàn tất cú đúp sau giờ nghỉ nhờ một lỗi phòng ngự của hàng thủ Việt Nam”.

Bài viết dù đánh giá cao sức mạnh tấn công của Nhật Bản, nhưng cũng không quên dành lời khen cho đội bóng tới từ Đông Nam Á. Màn trình diễn của thủ thành Bùi Tiến Dũng được họ ngợi ca là “xuất sắc”.

Trên Facebook, AFC đăng nhiều trạng thái về trận bán kết 2, từ kết quả trận đấu, video nổi bật cho đến hình ảnh tiêu biểu.

Một người dùng tới từ Thái Lan có tên gọi Terachai Tanakron viết bình luận: “Việt Nam là đội bóng tốt nhất ở khu vực. Hy vọng các bạn gặp nhiều may mắn ở U20 World Cup tới đây trên đất Hàn Quốc”.

Tkeshi Ndagi – người Nhật Bản động viên: “Quan trọng là chúng ta đều đi tới U20 World Cup vào năm sau. Tiến lên Việt Nam”.

Khán giả Việt Nam dù tỏ ra nuối tiếc với trận đấu nhưng không quên ủng hộ đội bạn. Nguyen Nhat Anh viết: “Từ Việt Nam, chúng tôi gửi lời chúc mừng tới Nhật Bản. Hy vọng các bạn sẽ được nâng chiếc cúp vô địch ở giải lần này”.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng với màn thể hiện tuyệt vời là cầu thủ nhận được nhiều lời khen ngợi nhất.

Bên cạnh những ý kiến đóng góp tốt đẹp, một số người hâm mộ nảy sinh tranh cãi. Tài khoản Takefumi Hosoi nhận định: “Tỉ số đáng lẽ phải là 6-0”. Shahril Kamarudin, trái lại, bình luận: “Nhật Bản chỉ giỏi bắt nạt những đội bóng ở châu Á. Ra thế giới, họ chẳng là gì cả”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại