Thái Lan cũng "choáng" khi Nhật Bản vùi dập Việt Nam

Tiểu Mã |

Báo chí Thái Lan bất ngờ tâng U19 Nhật Bản lên tận mây xanh sau màn đại thắng U19 Việt Nam.

Ít giờ sau khi trận bán kết giữa U19 Việt Nam gặp Nhật Bản kết thúc, rất nhiều tờ báo tại Thái Lan đã dành những lời có cánh cho đội bóng xứ Phù Tang.

Tờ Goal phiên bản Thái Lan có bài viết với nhan đề: "Không thể cưỡng lại, U19 Việt Nam thua đậm 0-3 trước Nhật Bản" kèm theo bức ảnh một CĐV nhí ở đất nước Mặt trời mọc.

Tờ báo này ví U19 Nhật Bản giống như những chiến binh Samurai với sức mạnh vượt trội, dễ dàng hạ gục Việt Nam để lọt vào chung kết gặp Saudi Arabia.

Thái Lan cũng choáng khi Nhật Bản vùi dập Việt Nam - Ảnh 1.

Goal Thái Lan nói về chiến thắng của U19 Nhật Bản trước Việt Nam.

Tương tự, tờ báo thể thao nổi tiếng xứ Chùa Vàng là Siamsport cũng dành bài viết ca ngợi sức mạnh của U19 Nhật Bản.

Siamsport cũng dùng hình ảnh Samurai để nói về thầy trò HLV Atsushi Uchiyama nhưng tờ báo này đã chốt lại rằng, dù thua trận, U19 Việt Nam vẫn là một trong 5 đội tuyển của châu Á (trong đó có chủ nhà Hàn Quốc) giành vé tham dự World Cup U20 năm 2017.

Tờ Fourfourtwo phiên bản Thái Lan không dùng những mỹ từ để ca ngợi U19 Nhật Bản. Thay vào đó, tờ báo này trích lại cuộc phỏng vấn của HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận đấu, với dòng tít: "Trận đấu đã kết thúc khi chúng tôi bị Nhật Bản dẫn với tỷ số 2-0".

Thái Lan cũng choáng khi Nhật Bản vùi dập Việt Nam - Ảnh 2.

Bài viết trên báo Thái Lan.

Đó là với báo chí Thái Lan. Còn với người Nhật, có vẻ họ cũng không quá bất ngờ với kết quả ở trận bán kết.

Trang báo thể thao hàng đầu Soccer-king có bài viết với nhan đề: "Đánh bại Việt Nam, U19 Nhật Bản sẵn sàng lên ngôi châu Á".

Soccer-king ca ngợi việc U19 Nhật Bản đã giành thêm một chiến thắng dễ dàng mà không thủng lưới một lần nào tại giải U19 châu Á. Kết quả này giúp thầy trò Atsushi Uchiyama giành quyền vào chung kết giải đấu châu lục lần đầu tiên sau 10 năm.

Tờ Footballchannel phiên bản tiếng Nhật lại dành lợi ca ngợi đặc biệt cho ĐT U19 Nhật Bản bởi dù chỉ đá bằng đội hình 2 (với 10 sự thay đổi so với trận tứ kết) nhưng đoàn quân của HLV Uchiyama vẫn đại thắng U19 Việt Nam.

Tờ báo này còn tỏ ra tiếc nuối khi U19 Nhật Bản đã bỏ lỡ một số cơ hội và đáng lẽ tỷ số trận đấu phải đậm hơn so với kết quả 3-0.

Thái Lan cũng choáng khi Nhật Bản vùi dập Việt Nam - Ảnh 3.

Tờ Tờ Footballchannel tiếng Nhật nói về chiến thắng của đội nhà trước Việt Nam.

Trong khi đó, tờ Yahoo tiếng Nhật lại nhấn mạnh rằng đội hình của U19 Nhật Bản với đa số các cầu thủ sinh năm 1997 ở thời điểm hiện tại hứa hẹn sẽ đủ sức chinh phục kỳ Thế vận hội Olympic Tokyo năm 2020.

Kết thúc bài viết, Yahoo khẳng định niềm tin của người Nhật rằng họ đang sẵn sàng chinh phục chức vô địch khi đã lọt vào trận chung kết đầu tiên sau đúng 1 thập kỷ.

U19 Việt Nam 0-3 U19 Nhật Bản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại