Du lịch 1 lần/năm, chỉ tiêu 1,6 triệu đồng/tuần, cô gái xinh đẹp trả hết nợ cho gia đình và trở thành triệu phú

BOBO |

Đó là câu chuyện có thật của Anna Vanessa Haotanto, nữ giám đốc xinh đẹp của 2 công ty ở Singapore đang khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Có hai mục tiêu khá rõ ràng được nhiều người theo đuổi trong cuộc sống hiện đại đó là giàu và đẹp. Một số may mắn khi từ lúc sinh ra đã có trong tay đủ 2 thứ ấy. Số còn lại phải dành cả quãng thời gian thanh xuân và sau đó nữa để nỗ lực với hi vọng một ngày nào đó có thể đưa bản thân chạm đến một trong hai giá trị trên. 

Tuy vậy, cũng có người sinh ra với điều kiện rất tốt nhưng chỉ sau một đêm đã mất hết tất cả, buộc mình phải nỗ lực gấp đôi gấp ba để tìm lại thời "hoàng kim" trước đây.

Nếu không có một ý chí đủ mạnh và quyết tâm đủ lớn thì dù có là ai đi nữa bạn sẽ đều bị biến cố cuộc sống nhấn chìm.

Câu chuyện trở thành nữ triệu phú tự thân ở tuổi 29 của Anna Vanessa Haotanto (hiện đã 32 tuổi, sống tại Singapore) đang tiếp thêm niềm tin cho nhiều người. Cô nàng vốn là con của một chủ xưởng may song chẳng được sống trong cảnh đầy đủ bao lâu đã phải chịu chung cảnh lao đao vì gia đình phá sản.

Du lịch 1 lần/năm, chỉ tiêu 1,6 triệu đồng/tuần, cô gái xinh đẹp trả hết nợ cho gia đình và trở thành triệu phú - Ảnh 1.

Anna Vanessa Haotanto có câu chuyện làm giàu truyền cảm hứng.

Hiện tại, Anna là CEO của The New Savvy (một platfom tư vấn tài chính tìm kiếm việc làm cho phụ nữ châu Á) và Giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm Tera Capital, theo theedgesingapore. Nữ CEO xinh đẹp có tài sản là 1 triệu USD tiền mặt từ năm 2013 sau khi giúp bố mẹ trả hết nợ và mua nhà.

Từ con của một gia đình phá sản, số nợ lên đến 20.000 USD, Anna đã làm gì để trở thành một nữ triệu phú tự thân? Đó chính là điều kiến mọi người quan tâm, cũng như bí quyết cho nhiều bạn trẻ khác trong hành trình tự lập làm giàu của mình.

Du lịch 1 lần/năm, chỉ tiêu 1,6 triệu đồng/tuần, cô gái xinh đẹp trả hết nợ cho gia đình và trở thành triệu phú - Ảnh 2.

21 tuổi, Anna đã dành 3 giờ trong lớp học để vạch ra kế hoạch làm giàu.

Lộ trình kiếm tiền và làm giàu của Anna như sau:

1. 21 tuổi, đặt mục tiêu mua nhà trước tuổi 30 vì Anna nhận ra số tiền thuê nhà quá lớn và nếu cứ tiếp tục chi tiền thuê nhà thì không thể nào tiết kiệm nổi. Sau khi tốt nghiệp trung học Haotanto, Anna quyết định học ngành tài chính tại Đại học Quản lý Singapore. Cô tham gia bất cứ lớp học nào mà mình thấy cần để mở rộng kiến thức trong lĩnh vực mình đang theo đuổi.

2. Trong trường đại học, Anna nhận các công việc làm thêm như phục vụ, bán hàng. Cô tiết kiệm được hầu hết số tiền mà mình kiếm được trong quãng thời gian này. Anna dùng tiền kiếm được sau mỗi khoá thực tập ở các công ty tài chính để đóng tiền học phí cho các em.

3. Sau khi tốt nghiệp, Anna đầu quân cho Citigroup và China Bank. Số tiền lương kiếm được, Anna trích ra một khoản khá lớn để đầu tư vào chứng khoán. Cô mua chứng khoán trong nước. Anna nhớ lúc đó số tiền cô dốc vào chứng khoán là 3.000 USD.

Du lịch 1 lần/năm, chỉ tiêu 1,6 triệu đồng/tuần, cô gái xinh đẹp trả hết nợ cho gia đình và trở thành triệu phú - Ảnh 3.

Cô nàng đã kiên định đi theo con đường mình chọn.

4. Năm 2008, lợi dụng khủng hoảng kinh tế Anna đầu tư mạnh vào thị trường chứng khoán của Mỹ, thu gom các mã cổ phiếu bị giảm điểm sau khủng hoảng tài chính, mua vào giá cực thấp và đầu tư lại giá cao. Số tiền này giúp Anna trả nợ cho bố mẹ.

5. Năm 2009, Anna trở thành cố vấn cấp cao và phó chủ tịch của United Overseas Bank. Lúc này, cô bắt đầu mua nhà cho bố mẹ. Với thu nhập 6 con số, Anna vẫn sống rất tiết kiệm và dồn hết tiền để đầu tư sinh lợi.

3. Năm 2012 Anna mua cổ phiếu của các công ty công nghệ (có cả Amazon) với giá khoảng 220 USD Mỹ và bán lại với giá cao hơn giá mua 20%. Năm 2013, Anna có 1 triệu USD tiền mặt.

4. Mỗi năm Anna chỉ đi du lịch một lần. Anna luôn cân nhắc và giới hạn chi tiêu chỉ 100 SGD (khoản hơn 1,6 triệu) trong 1 tuần.

Du lịch 1 lần/năm, chỉ tiêu 1,6 triệu đồng/tuần, cô gái xinh đẹp trả hết nợ cho gia đình và trở thành triệu phú - Ảnh 4.

Nữ triệu phú chỉ tiêu 1,6 triệu đồng/tuần.

Hiện tại, khi đã là chủ của 2 công ty, Anna vẫn tiếp tục đầu tư sống tiết kiệm và tích luỹ một số tiền lớn đưa ra đình quay về với mức sống đầy đủ như ban đầu. Ý chí vươn lên và kế hoạch thoát nghèo của một cô gái trẻ có đầu óc tính toán thông minh thực sự khiến người ngoài ngưỡng mộ.

Ở tuổi 32, Anna là nữ doanh nhân giàu có, thành đạt và rất xinh đẹp.

Du lịch 1 lần/năm, chỉ tiêu 1,6 triệu đồng/tuần, cô gái xinh đẹp trả hết nợ cho gia đình và trở thành triệu phú - Ảnh 5.
Du lịch 1 lần/năm, chỉ tiêu 1,6 triệu đồng/tuần, cô gái xinh đẹp trả hết nợ cho gia đình và trở thành triệu phú - Ảnh 6.
Du lịch 1 lần/năm, chỉ tiêu 1,6 triệu đồng/tuần, cô gái xinh đẹp trả hết nợ cho gia đình và trở thành triệu phú - Ảnh 7.
Du lịch 1 lần/năm, chỉ tiêu 1,6 triệu đồng/tuần, cô gái xinh đẹp trả hết nợ cho gia đình và trở thành triệu phú - Ảnh 8.
Du lịch 1 lần/năm, chỉ tiêu 1,6 triệu đồng/tuần, cô gái xinh đẹp trả hết nợ cho gia đình và trở thành triệu phú - Ảnh 9.
Du lịch 1 lần/năm, chỉ tiêu 1,6 triệu đồng/tuần, cô gái xinh đẹp trả hết nợ cho gia đình và trở thành triệu phú - Ảnh 10.

Anna và nhan sắc tuổi 32 được nhiều người ngưỡng mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại