Du khách đội rét ùn ùn lên Đà Lạt dịp Tết dương lịch

Đình Thi |

Mặc dù thời tiết tại TP ngàn hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) rét dưới 18 độ C, có mưa phùn nhưng du khách vẫn ùn ùn kéo lên tham quan nghỉ dưỡng khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố này kẹt xe cục bộ.

Kỳ nghỉ Tết Dương 2019 kéo dài 4 ngày đã khiến Đà Lạt (Lâm Đồng) trở nên náo nhiệt hơn ngày thường. Các địa điểm tham quan, hàng quán, xe khách đều hoạt động hết công suất.

Dù thời tiết không thuận lợi, trong 3 ngày qua, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đều có mưa, nhưng lượng khách du lịch đổ về thành phố này vẫn không ngừng giảm.

Ghi nhận ngày 31-12, ngày nghỉ thứ 3 của kỳ nghỉ Tết dương lịch 2019, dòng người vẫn tấp nập tiến về trung tâm thành phố tham quan và nghỉ dưỡng. Tại các vòng xoay trung tâm TP Đà Lạt như bùng binh Chợ Đà Lạt, vòng xoay Cây xăng Kim Cúc, đầu đèo Prenn, Quảng trường Lâm Viên, Vườn hoa thành phố và các điểm du lịch như thác Đantanla, Thung lũng Tình yêu, Ga Đà Lạt, Đường hầm điêu khắc, Hoa Sơn Điền Trang… luôn trong tình trạng quá tải các dịch vụ.

Du khách đội rét ùn ùn lên Đà Lạt dịp Tết dương lịch - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, nhiều đoàn xe nối đuôi nhau tiến vào thành phố khiến nhiều đoạn đường bị ách tắc cục bộ. Dịp này, lực lượng CSGT phối hợp với lực lượng công an TP Đà Lạt túc trực mọi nơi để phân luồng giao thông cũng như đảm bảo an toàn cho du khách.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Lâm Đồng, cho biết mặc dù một số tỉnh lân cận như Khánh Hòa thời tiết không thuận lợi ngập nước vì mưa lớn, đường đèo Khánh Lê bị sạt lở chia cắt Nha Trang đi Đà Lạt, nhưng không vì đó du khách hủy tour mà du khách đi đường vòng theo kế hoạch đặt phòng lưu trú trước đó.

Lượng du khách đổ lên ngày một đông nhưng một số dịch vụ du lịch như ăn uống, lưu trú … giá cả chỉ tăng từ 10-30% so với thời điểm bình thường. Nhiều khách sạn, homestay, cơ sở lưu trú vẫn niêm yết không tăng giá dịp lễ.

"So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe cá nhân của du khách tăng lên hơn nhiều khoảng 10 - 15%, sức chứa về số lượng phòng tại các cơ sở lưu trú ổn định, không có tình trạng chặt chém, tăng giá phòng vi phạm quy định, chưa có trường hợp du khách nào phản ứng về tình trạng này" - bà Ngọc nói.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng):

Du khách đội rét ùn ùn lên Đà Lạt dịp Tết dương lịch - Ảnh 2.

Nhà ga TP Đà Lạt.

Du khách đội rét ùn ùn lên Đà Lạt dịp Tết dương lịch - Ảnh 3.

Điểm du lịch Rừng hoa Đà Lạt.

Du khách đội rét ùn ùn lên Đà Lạt dịp Tết dương lịch - Ảnh 4.

KDL Thung lũng Tình yêu... đều đông đảo khách du lịch chụp hình lưu niệm.

Du khách đội rét ùn ùn lên Đà Lạt dịp Tết dương lịch - Ảnh 5.

Vườn hoa TP Đà Lạt.

Du khách đội rét ùn ùn lên Đà Lạt dịp Tết dương lịch - Ảnh 6.

Du khách không ngừng kéo lên TP Đà Lạt tham quan.

Du khách đội rét ùn ùn lên Đà Lạt dịp Tết dương lịch - Ảnh 7.

Lượng xe ùn ùn đổ về nhiều khiến đoạn tại quảng trường Lâm Viên bị ùn ứ.

Du khách đội rét ùn ùn lên Đà Lạt dịp Tết dương lịch - Ảnh 8.
Du khách đội rét ùn ùn lên Đà Lạt dịp Tết dương lịch - Ảnh 9.

Kẹt xe tại Vườn hoa TP Đà Lạt.

Du khách đội rét ùn ùn lên Đà Lạt dịp Tết dương lịch - Ảnh 10.

Thời tiết Đà Lạt có mưa nhưng nhiều du khách không ngại tham quan chụp ảnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại