Dự báo thời tiết ngày 19.7: Bão Sơn Tinh suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

THẾ ANH |

Cơn bão Sơn Tinh sau khi đi sâu vào đất liền sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Theo dự báo, Cơn bão số 3 (Sơn Tinh) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển sâu vào đất liền. Tuy nhiên, ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình vẫn có mưa rất to và kéo dài đến khoảng ngày 20.7.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 19.7:

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực Đồng Bằng và ven biển có mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc. Độ ẩm 65-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa to đến rất to; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại