Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội không mưa, Nam Bộ này nắng nóng

PV |

Thời tiết ngày 20/4 Hà nội trời nhiều mây không mưa, Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Hôm qua (19/4), nắng nóng đã xảy ra ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và trung Trung Bộ; khu vực Nam Bộ với nhiệt độ lúc 13h phổ biến khoàng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối phổ biến 45-65%.

Do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông nên từ hôm nay (20/4) đến ngày 22/4, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Ở khu vực Nam Bộ ngày 20/4 đến ngày 23/4 có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-60%.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Từ ngày 24/4 nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần.

Sau đây là dự báo chi tiết cho các vùng miền trên cả nước:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ. Đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32, có nơi trên 32 độ, riêng khu Đông Bắc 27-29 độ.

Đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc: 34-37 độ, phía nam: 31-34 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ. Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại