Dự báo thời tiết 20.3: Miền Bắc sắp có nắng, đánh tan những ngày mưa

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết 20.3, từ hôm nay mưa nhỏ, mưa phùn sẽ chấm dứt trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ sẽ tăng nhanh, trưa chiều xuất hiện nắng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, mặc dù mưa nhỏ, mưa phùn không còn nhưng buổi sáng vẫn xuất hiện sương mù, đồng thời hiện tượng nồm ẩm trong các tòa nhà ẩm thấp có thể còn kéo dài trong thời gian tới.

Dự báo thời tiết 20.3 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 45 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm 55 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 35 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại