Dự Asian Cup, Indonesia và Malaysia thiết lập những dấu mốc đáng nhớ

Đặng Lai |

Với việc lọt vào VCK Asian Cup 2023, hai đội tuyển Indonesia và Malaysia đã thiết lập nên những dấu son đáng nhớ trong lịch sử của mình.

 Dự Asian Cup, Indonesia và Malaysia thiết lập những dấu mốc đáng nhớ  - Ảnh 1.

Trong trận đấu với Nepal đêm qua, ngay phút thứ sáu, Indonesia đã dẫn trước 1-0. Từ quả tạt của Asnawi Mangkualam , Dimas Drajad tung cú đánh đầu căng khiến thủ thành Deep Karki của Nepal không kịp di chuyển. Nepal bắt đầu phản ứng sau bàn thua này. Họ cũng tạo ra cơ hội nhưng kỹ năng xử lý kém khiến Nepal không thể làm nên khác biệt.

Sự yếu kém cũng diễn ra ở hàng thủ. Nepal liên tiếp để lộ ra khoảng trống cho đối phương khai thác. Và khi phải chơi với 10 người ở phút 32 thì số phận của họ cũng được định đoạt. Indonesia ào lên tấn công như vũ bão. Họ gia tăng lợi thế lên 2-0 ở phút 43. Witan có bóng và dứt điểm dễ dàng ghi bàn .

Cơn mưa gôn bắt đầu đến vào đầu hiệp 2. Phút 53, Fachruddin Aryanto ghi bàn sau tình huống phạt góc. Và chỉ mất một phút để Indonesia nâng tỷ số lên 4-0. Elkan Baggott ghi thêm bàn thắng nữa ở phút 79 với cú sút từ ngoài vòng cấm. Một phút sau, Indonesia có bàn thứ 6. Cầu thủ Nepal mắc lỗi đưa bóng cho Ricky Kambuaya, tiền vệ này sau đó chuyền cho Witan dễ dàng làm tung lưới.

Marselino Ferdinand khép lại trận đấu huỷ diệt của Indonesia khi ấn định tỷ số đậm đà 7-0. Nhờ đó, Indonesia đã giành vé tham dự Asian Cup 2023. Đây là trận thắng đậm nhất của họ suốt 20 năm qua kể từ sau màn vùi dập Philippines 12-0 hồi 2002. Năm 2008, đội tuyển Indonesia cũng từng thắng 7-0 khi "khủng bố" tuyển Lào.

 Dự Asian Cup, Indonesia và Malaysia thiết lập những dấu mốc đáng nhớ  - Ảnh 2.

Indonesia vừa thắng trận đậm nhất kể từ 2002

Quan trọng hơn, Indonesia đã có lần đầu tự giành vé đến Asian Cup sau 18 năm (không tính 2007 khi họ là đồng chủ nhà). Đây là chiến quả ngọt ngào của Shin Tae-yong để làm nguôi đi nỗi buồn SEA Games 31.


Niềm vui tương tự cũng đến với Malaysia, thậm chí họ còn chấm dứt cơn khát tới hơn 40 năm. Nếu không tính năm 2007 làm chủ nhà, Malaysia vừa có lần đầu tiên kể từ năm 1980 giành vé đến Cúp châu Á sau chiến thắng dễ dàng 4-1 trước Bangladesh tối qua.

Nhờ lối đá pressing tầm cao mà HLV Kim Pan-gon mang tới, Malaysia tiếp tục hái quả ngọt. Họ thi triển cách đá này rất nhuần nhuyễn khiến Bangladesh liên tục bối rối. 2/4 bàn thắng của Malaysia trận này đến từ những pha đoạt bóng trước vòng cấm rồi phối hợp ghi bàn.

Đây cũng là thắng lợi đậm nhất tại vòng loại Asian Cup của Malaysia kể từ 2003 tới nay, thời điểm họ vùi dập Myanmar 4-0. Có thể nói thành công của Malaysia và Indonesia tiếp tục chứng tỏ tầm ảnh hưởng của các HLV Hàn Quốc tại Đông Nam Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại