Một điều đáng tiếc và hai điều đáng mừng sau trận thua của U23 Việt Nam ở giải châu Á

Ngô Trà |

Dù thất bại ở tứ kết U23 châu Á, song lứa cầu thủ trẻ Việt Nam trong tay HLV Gong Oh-kyun đang thắp lên sự kỳ vọng không hề nhỏ cho bóng đá nước nhà.

Trung Quốc lỡ hẹn


Rời giải ở tứ kết trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, song U23 Việt Nam đang để lại không ít sự tiếc nuối với người hâm mộ nước nhà, bởi cái cách mà thầy trò HLV Gong Oh-kyun để thua gói gọn trong một tình huống mất tập trung của các cầu thủ trẻ. Nếu như không dừng cả lại ở tình huống đối thủ nằm sân vào cuối hiệp một, rất có thể họ đã có một trận đấu hào hùng hơn rất nhiều.

Khác với lứa U23 lập kỳ tích ở Thường Châu năm 2018, khác với lứa U23 từng thất bại 2 năm về trước trong tay HLV Park Hang-seo, lứa học trò của "thầy Gong" đem lại sự khác biệt rõ rệt về mặt lối chơi, cũng như bản lĩnh. Lứa cầu thủ này chơi bóng với rất nhiều sự chủ động, song không phải kiểu ào ào tràn lên tấn công, mà tích cực vây ráp để phá lối chơi của đối phương từ sớm. Nếu đoạt được bóng thì có thể tấn công ngay, nhược bằng không cũng khiến đối phương không thể triển khai bóng như ý muốn.

Một điều đáng tiếc và hai điều đáng mừng sau trận thua của U23 Việt Nam ở giải châu Á - Ảnh 1.

Nhiều chuyên gia đánh giá rằng lối chơi này trái ngược hoàn toàn với lối chơi mà HLV Park Hang-seo áp dụng cho các học trò của mình. Điều này là không sai, song cũng chưa hẳn đúng, bởi ông Park từng cực kỳ trăn trở để áp dụng lối chơi này cho U23 Việt Nam, có điều triết lý và sự quyết liệt của ông hình như đưa đủ để khiến lứa cầu thủ trẻ này quán triệt được lối chơi ấy, nhất là khi vẫn còn chịu sự ảnh hưởng của các "viện binh" quá tuổi ở SEA Games vừa qua.

Sau thất bại ở tứ kết VCK U23 châu Á 2022, điều đáng tiếc lớn nhất cho thầy trò HLV Gong Oh-kyun là giải đấu tiếp theo mà họ dày công chuẩn bị - Adiad 2022 đáng lý sẽ được tổ chức tại Trung Quốc tháng Chín năm nay, bị dời lại chưa rõ ngày tổ chức. Điều này đồng nghĩa với việc "mạch hưng phấn" của "đoàn quân thầy Gong" sẽ bị chặn lại. Hệ lụy nghiêm trọng hơn là ông Gong Oh-kyun sẽ "hết việc" trong khoảng thời gian còn lại của bản hợp đồng 1 năm ký với VFF.

Cơ hội được tiếp tục "thử lửa" của lứa U23 Việt Nam cũng theo đó mà gián đoạn. Toan tính đau đầu nhất giờ đây đang thuộc về VFF, khi nếu không thể bố trí được "sân chơi" cho lứa cầu thủ trẻ này, rất có thể những lo toan, tính toán cùng HLV Gong Oh-kyun sẽ "đổ sông đổ biển" sau giải đấu "trình làng" thành công này.

Một điều đáng tiếc và hai điều đáng mừng sau trận thua của U23 Việt Nam ở giải châu Á - Ảnh 2.


Rời vai "diễn viên quần chúng"?


Song bất chấp sự gián đoạn ấy, rõ ràng lứa U23 Việt Nam của ông Gong đang mở ra rất nhiều sự lựa chọn cho HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam. Sự chững chạc trong cả lối chơi và bản lĩnh của các cầu thủ U23 sẽ cho ông Park không ít sự lựa chọn ở lứa cầu thủ mà ông từng thất vọng bởi sự kém cỏi so với "Dream Team" trong tay ông suốt hơn 4 năm trời qua.

Sự nhuần nhuyễn trong lối chơi của những Phan Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng, Thanh Bình, Hoàng Anh, Việt Anh, Hai Long... sẽ khiến ông Park có được những sự bổ sung chất lượng, làm dày thêm đội hình của đội tuyển Việt Nam, đồng thời không còn quá phụ thuộc vào những ngôi sao từng cùng mình chinh chiến "đường dài" suốt những năm qua. Đây là điều cực kỳ đáng mừng khi không chỉ Đông Nam Á, mà cả châu Á đều đã và đang tìm cách "bắt bài" thầy trò ông.

Một điều đáng tiếc và hai điều đáng mừng sau trận thua của U23 Việt Nam ở giải châu Á - Ảnh 3.

Thành công trong tay HLV Gong Oh-hyun cũng đang mở ra một tương lai xán lạn cho lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại. Sự thuyết phục mà ông thầy người Hàn Quốc đem đến cho người hâm mộ cũng như các chuyên gia bóng đá nước nhà ở giải đấu vừa qua đang đem lại cơ hội cực lớn cho các học trò khi quay trở về CLB. Họ sẽ có được cơ hội thi đấu nhiều hơn ở V.League, cũng như giải hạng Nhất quốc gia.

Không những thế, sự tỏa sáng dưới bàn tay dẫn dắt của "thầy Gong" sẽ khiến những tên tuổi mới của bóng đá Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý của các "ông lớn" bóng đá Việt Nam, tạo ra cơ hội về cả chuyên môn lẫn thu nhập cho lứa cầu thủ trẻ tưởng chừng "chỉ là cái bóng" so với các đàn anh, hóa ra lại cực kỳ tiềm năng và đáng nhận được sự kỳ vọng.

Năm 2017, World Cup U20 từng đánh dấu "bước chạy đà" cực kỳ quan trọng của "thế hệ vàng" đang là nòng cốt của đội tuyển Việt Nam hiện tại, để rồi giải đấu tại Thường Châu 2018 trở lành bước ngoặt lịch sử của bóng đá Việt Nam. Biết đâu VCK U23 châu Á 2022 này sẽ cũng là bước ngoặt đầy ý nghĩa cho lứa cầu thủ mới sẽ thành công chẳng hề thua kém các "đàn anh" làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại