Dự án nhà máy tinh dầu 200 tỷ sau 5 năm chỉ là dãy hàng rào tôn sắp hỏng

Ngọc Tú |

Dự án nhà máy tổ hợp sản xuất tinh dầu, thực phẩm chức năng công nghệ cao với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng hứa hẹn nhiều điều nhưng sau 5 năm chỉ có dãy hàng rào tôn.

Theo tìm hiểu của PV, dự án "Tổ hợp sản xuất tinh dầu, dược liệu, thực phẩm chức năng công nghệ cao" đóng trên địa bàn xã Thanh Thủy (Thanh Chương, Nghệ An), được tỉnh Nghệ An phê duyệt triển khai năm 2013.

Dự án nhà máy tinh dầu 200 tỷ sau 5 năm chỉ làm được dãy hàng rào tôn.

Dự án này do Công ty VN Nam Đàn Vạn An thực hiện với tổng mức đầu tư 217 tỷ đồng, quy mô 33ha. Để thực hiện dự án này, chính quyền địa phương đã vào cuộc giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư. Người dân có đất bàn giao cho dự án sẽ nhận bồi thường 200m2 đất ở vị trí khác.

Để thuyết phục người dân nhanh chóng bàn giao đất, Công ty Nam Đàn Vạn An đã hỗ trợ 19 hộ di dời đến nơi ở mới, mỗi hộ được nhận 100 triệu đồng.

Dự án nhà máy tinh dầu 200 tỷ sau 5 năm chỉ là dãy hàng rào tôn sắp hỏng - Ảnh 2.

Dự án rộng 33ha, với mức đầu tư 217 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty còn hứa hỗ trợ những người trên 50 tuổi trong 19 hộ dân 3-5 triệu đồng/ tháng. Hộ có đất nhường dự án sẽ được ưu tiên vào làm việc khi công trình hoàn thành.

Được biết, dự kiến khi đi vào hoạt động, công ty này sẽ cần khoảng 250.000 tấn nguyên liệu lá sả trên năm. Công ty hứa hẹn sẽ thu mua nguồn nguyên liệu từ người dân tự trồng.

Ngày khởi động dự án, Công ty VN Nam Đàn Vạn An cam kết triển khai xây dựng trong năm 2014, hoạt động trong quý I/2015. Đến nay, sau 5 năm triển khai, dự án này vẫn án binh bất động.

Theo quan sát của PV, toàn bộ dự án hiện chỉ là bãi đất trống được quây kín tôn. Trải qua thời gian, những tấm tôn này cũng đã có dấu hiệu hư hỏng. Người dân xung quanh vẫn thường xuyên thả trâu, bò vào các khu đất trống chăn thả.

Dự án nhà máy tinh dầu 200 tỷ sau 5 năm chỉ là dãy hàng rào tôn sắp hỏng - Ảnh 4.

Người dân nhường đất cho dự án với mong muốn phát triển cho địa phương.

Ông Phan Duy Trinh - Chủ tịch UBND xã Thanh Thuỷ xác nhận, dự án bị bỏ hoang suốt 5 năm nay không thực hiện. Việc dự án "treo" gây lãng phí, gây nhiều hệ luỵ cho địa phương như: giảm thu nhập do đất bỏ hoang, gây tâm ly lo sợ bàn giao đất cho dự án khác.

Được biết, sau khi được bàn giao mặt bằng nhưng không thực hiện dự án, Công ty VN Nam Đàn Vạn An đã có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An xin giãn tiến độ thực hiện dự án đến tháng 6/2017. Tỉnh Nghệ An sau đó đã đồng ý, yêu cầu công ty nghiên cứu các giống dược liệu phù hợp để trồng và bán.

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã quá 1 năm so với thời gian giản tiến độ nhưng dự án này vẫn chỉ là những hàng rào tôn sắp hỏng quây quanh bãi đất trống. Việc bỏ hoang dự án, lãng phí đất đai khiến người dân địa phương lo lắng.

Dự án nhà máy tinh dầu 200 tỷ sau 5 năm chỉ là dãy hàng rào tôn sắp hỏng - Ảnh 5.

Tuy nhiên, 5 năm sau dự án chỉ làm được dãy hàng rào tôn hỏng.

"Khi về đây thực hiện dự án, phía nhà đầu tư nói sẽ hỗ trợ cho người già trên 80 tuổi nằm trong diện di dời mỗi tháng 5 triệu đồng cho đến khi chết. Một số có rồi cũng bị cắt.

Có 19 hộ di dời đến nơi mới phải đào giếng, nhưng chỉ có 10 hộ được hỗ trợ tiền. Giờ dự án 5 năm rồi vẫn không thực hiện thì không biết khi nào mới thực hiện được", chị Nguyễn Thị Vân (trú xóm 9, xã Thanh Thủy) phân vân.

Ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, dự án dù đã được gia hạn rồi tiếp tục hết hạn nhưng phía chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện dự án.

"UBND tỉnh Nghệ An hiện đã thành lập đoàn kiểm tra dự án này, phía địa phương cũng đang chờ quyết định từ phía tỉnh", ông Quế nói.

Suốt 5 năm qua, đất bị chủ đầu tư bỏ hoang, dù người dân muốn vào canh tác nhưng chủ đầu tư không đồng ý. Hiện địa phương cũng như người dân mong muốn phía tỉnh có một quyết định về tương lai cho dự án "mờ ảo" này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại