ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park "đau đầu" nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật

Linh Đan (Ảnh: Tú Anh, Linh Đan) |

HLV Park Hang-seo chắc chắn không khỏi đau đầu vì các vấn đề đang xảy ra ở đội U22 và tuyển Việt Nam.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 1.

Sau khi được nghỉ xả hơi trọn vẹn ngày hôm qua, đội U22 và tuyển Việt Nam quay trở lại tập luyện vào chiều nay (30/9).

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 2.

U22 Việt Nam bước vào tập luyện từ 16h, sớm hơn khoảng 1h so với ĐTQG.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 3.

Theo quan sát, Đức Chinh có thể tập bài khởi động cùng đội U22 nhưng sau đó vẫn cùng Trọng Đại, Trọng Hùng và Đình Trọng, Văn Đức tiếp tục tập riêng cùng bác sỹ Choi.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 4.

Trong khi đó,Võ Huy Toàn dính chấn thương rách cơ đùi vào chiều 28/9 cũng phải tập riêng. Tiền vệ này không giấu được sự buồn bã và chỉ có thể đi bộ quanh sân tập.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 5.

Vào buổi tập chiều nay, HLV Park Hang-seo dành khá nhiều thời gian để nắn chỉnh các động tác kỹ thuật của U22 Việt Nam.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 6.

Ông đứng rất gần các học trò và chăm chú quan sát từng động tác.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 7.

Ngay lập tức chấn chỉnh khi các cầu thủ thực hiện sai.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 8.

Chỉ bảo từng chi tiết nhỏ.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 9.

Việc thời gian chuẩn bị cho SEA Games không còn nhiều khiến thầy Park càng khắt khe hơn trong mỗi buổi tập của U22 Việt Nam.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 10.

Theo quan sát, đầu gối của HLV Park Hang-seo vẫn còn đau. Tuy nhiên điều này không ngăn cản được việc ông liên tục di chuyển giữa hai sân tập để chỉ đạo đội U22 và tuyển Việt Nam.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 11.

Với đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Tô Văn Vũ (số 32) sau khi phải tập riêng kể từ ngày đầu tập trung đã có thể bước vào các bài tập chung với toàn đội vào chiều nay.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 12.

Chấn thương cổ chân gặp phải trong trận đấu với Viettel hôm 20/9 vừa qua khiến hậu vệ của Bình Dương phải gấp rút chạy đua để kịp hồi phục.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 13.

Rất may cho Tô Văn Vũ khi thời điểm anh trở lại vẫn kịp để có thể ghi điểm với thầy Park và ban huấn luyện trong lần đầu tiên được triệu tập lên ĐTQG. Dễ dàng nhận thấy niềm vui của Tô Văn Vũ khi có thể tập luyện cùng các đồng đội.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 14.

Sau khi chạy khởi động, ĐT Việt Nam được chia thành nhiều nhóm nhỏ để thực hiện bài tập di chuyển trong cự ly hẹp.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 15.

Các cầu thủ được yêu cầu di chuyển nhanh tới các cột mốc mà không được để đồng đội chạm vào.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 16.

Bài tập diễn ra với không khí vui vẻ.

ĐTVN đón thương binh trở lại, thầy Park đau đầu nắn chỉnh đội U22 vì tập sai kỹ thuật - Ảnh 17.

Theo kế hoạch, đội U22 và tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập nội bộ thứ hai vào lúc 20h00 ngày 3/10 tới. Ở trận đấu tập đầu tiên, hai đội hòa nhau 0-0 sau 2 hiệp (mỗi hiệp 40 phút). Sau đó trên chấm 11m, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 5-4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại