ĐTQG Việt Nam mạnh nhất trong lịch sử: Hồng Sơn, Công Phượng vắng mặt

Long Nguyên |

Trang Fox Sports Asia vừa bình chọn đội tuyển bóng đá Việt Nam mạnh nhất trong lịch sử với chiến thuật 3-4-3. Đáng chú ý, nhiều ngôi sao qua các thế hệ như Hồng Sơn, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Hậu... không có tên.

Tính từ khi hội nhập trở lại với bóng đá khu vực cũng như châu Á gần 30 năm qua, bóng đá Việt Nam đã tạo được nhiều dấu ấn đáng nhớ. Bắt đầu từ tấm HCB SEA Games 18 tại Chiangmai (Thái Lan) năm 1995, ĐT Việt Nam đã gặt hái được những thành công lớn như vô địch AFF Cup 2008, 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2007, 2019.

Trên chặng đường giành được nhiều vinh quang, bóng đá Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp rất lớn của những cầu thủ xuất sắc. Bắt đầu từ lứa cầu thủ như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Đỗ Khải... cho đến những tài năng hiện tại như Văn Lâm, Văn Hậu, Đình Trọng, Tuấn Anh, Hùng Dũng..., ĐT Việt Nam đã xây dựng được vị thế vững chắc ở khu vực Đông Nam Á và tiệm cận tới đẳng cấp châu Á.

ĐTQG Việt Nam mạnh nhất trong lịch sử: Hồng Sơn, Công Phượng vắng mặt - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam mạnh nhất theo bình chọn của Fox Sports Asia

Trang Fox Sports Asia vừa bình chọn đội hình mạnh nhất của ĐT Việt Nam trong lịch sử. Theo đó, thủ môn là Dương Hồng Sơn, người đã có nhiều pha cản phá ngoạn mục, giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Ở hàng thủ, 3 người được chọn là Quế Ngọc Hải, Vũ Như Thành và Đỗ Khải. Hiện tại, Quế Ngọc Hải là đội trưởng ĐT Việt Nam và anh chơi rất hay, là trụ cột của HLV Park Hang-seo trên hành trình đăng quang tại AFF Cup 2018. Vũ Như Thành là trung vệ xuất sắc, cùng Phước Tứ tạo thành tấm lá chắn của ĐT Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2008. Trong khi đó, Đỗ Khải là hậu vệ thòng không thể thay thế của ĐT Việt Nam khi anh ở đỉnh cao phong độ cách đây hơn 20 năm.

Trên hàng tiền vệ 4 người, Huỳnh Quang Thanh, Lê Quốc Vượng, Nguyễn Minh Phương và Trần Công Minh giữ vị trí theo bình chọn. Điều đáng chú ý, Quang Thanh và Công Minh vốn sở trường đá hậu vệ khi còn thi đấu, nhưng lại được Fox Sports Asia xếp vào hàng tiền vệ.

Trên hàng công, 3 cái tên "đá chính" là Lê Công Vinh, Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Quang Hải. Đây đều là những lựa chọn xứng đáng bởi cống hiến và tài năng của các cầu thủ này.

Điều đáng tiếc, rất nhiều cái tên nổi tiếng như Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường... không có tên. Thực tế, đây cũng là điều không khó hiểu bởi đội hình được chọn chỉ có 11 người. Nếu có thể, bóng đá Việt Nam trong gần 3 thập kỷ qua hoàn toàn đủ sức xây dựng được nhiều đội hình xuất sắc qua các thế hệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại