ĐT Việt Nam và lời chia tay không trọn vẹn với thầy Park

PV |

ĐT Việt Nam và HLV Park Hang Seo có lời chia tay không trọn vẹn khi kết thúc hành trình 5 năm gắn bó bằng thất bại ở chung kết AFF Cup 2022.

HLV Park Hang Seo đã bắt đầu câu chuyện thần kỳ với bóng đá Việt Nam bằng việc ra nước ngoài thi đấu và trở về với tấm huy chương bạc. Dù lỗi hẹn với cúp vô địch, ngôi vị á quân U23 châu Á 2018 vẫn là kỳ tích và thổi bùng cảm hứng.

Tới ngày chia tay bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng dẫn quân ra nước ngoài thi đấu và trở về với tấm huy chương bạc. Ngôi á quân lần này mang theo dư vị đắng ngắt vì thất bại trước kình địch Thái Lan và nỗi bâng khuâng khi chúng ta phải từ biệt một biểu tượng.

Thật tiếc khi HLV Park Hang Seo không thể chia tay bóng đá Việt Nam một cách trọn vẹn, với một chức vô địch AFF Cup 2022. Thật tiếc khi 5 năm trôi qua nhanh quá, bữa tiệc của bóng đá Việt Nam và thầy Park cũng đã đến lúc tàn.

ĐT Việt Nam và lời chia tay không trọn vẹn với thầy Park - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo không thể chia tay bóng đá Việt Nam bằng chức vô địch AFF Cup 2022. (Ảnh: Hoài Thương)

Nhưng nếu gác cảm xúc lại và đánh giá bằng lý trí, bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo đã chạm ngưỡng. Hai thất bại liên tiếp trước kình địch Thái Lan của HLV Mano Polking ở AFF Cup đã vạch ra một giới hạn mà ĐT Việt Nam chưa thể phá bỏ.

Ở chung kết AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam và HLV Park Hang Seo không thể thực hiện một chuỗi tuyên bố mà mình đưa ra. Chúng ta không thể hiện được tinh thần chiến đấu, chúng ta không ngăn chặn được Theerathon và chúng ta lỗi hẹn với chức vô địch.

Sau khi hoà hú vía 2-2 trên sân nhà Mỹ Đình, HLV Park Hang Seo đã có những thay đổi táo bạo trong trận lượt về. Ông để Quang Hải ngồi dự bị và có thêm 4 điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận lượt đi. Ông cũng chơi tất tay khi đưa trung vệ Thành Chung lên đá tiền đạo. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam đã có một buổi tối bế tắc ở Thammasat và thua 0-1 vì cú sút xa của Theerathon.

Trên sân Thammasat, thầy Park đã sử dụng tất cả vốn liếng mình tích luỹ được trong 5 năm làm việc tại Việt Nam, với dàn cầu thủ có năm sinh trải từ 1993 tới 2000. Thế nhưng, “phép thuật của Park Hang Seo” không còn màu nhiệm.

ĐT Việt Nam và lời chia tay không trọn vẹn với thầy Park - Ảnh 2.

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo. (Ảnh: Duy Đức)

Năm tháng trôi qua như mây gió, khán giả và các cầu thủ đều thấy mình đã khác rất so với ngày thầy Park mới đến năm 2018. Đó là thanh xuân của cả một thế hệ, là quãng thời gian mà những người yêu bóng đá Việt Nam sẽ nhớ mãi.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam thấy mình đã đi đến chặng cuối của một chu kỳ thành công và đang đối mặt thử thách vượt ngưỡng để tạo ra chu kỳ thành công mới.

Và hơn ai hết, HLV Park Hang Seo hẳn là người tiếc nuối nhất khi không thể chia tay bóng đá Việt Nam bằng một chức vô địch.

Như vậy, sau 5 năm HLV Park Hang Seo đã chia tay bóng đá Việt Nam với bộ sưu tập thành tích gồm: Á quân U23 châu Á, hạng tư ASIAD, vô địch AFF Cup năm 2018; tứ kết Asian Cup, HCB King’s Cup và HCV SEA Games 30 năm 2019; vào đến vòng loại cuối World Cup năm 2021; HCV SEA Games 30 năm 2022; và cái kết không trọn vẹn khi về nhì AFF Cup vào năm 2023./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại