ĐT Việt Nam đã đến lúc thay đổi lối chơi?

TUẤN ANH |

HLV Park Hang Seo luôn biết cách mang đến những bất ngờ và sẽ...không có gì bất ngờ nếu chiến thuật của ĐTVN 'thay hình đổi dạng' ở những trận đấu tới tại vòng loại World Cup.

ĐT Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị những bước cuối cùng để bước vào vòng loại World Cup và đối thủ của "thầy Park" cũng vậy. Chắc hẳn các đội đều đã nghiên cứu rất kĩ đấu pháp chiến thuật mà ĐT Việt Nam sử dụng trong những trận đấu đã qua và điều đó đòi hỏi HLV Park phải có những thay đổi cho phù hợp.

Trong thế phải thay đổi, nhất là khi đang nắm trong tay những cầu thủ tấn công đang đạt phong độ cao, tại sao không nghĩ đến việc ĐT Việt Nam sẽ chơi...tấn công chủ động? Thay vì chủ động phòng ngự và tạo đột biến từ những tình huống chuyển trạng thái vốn đã quá quen thuộc bấy lâu?

ĐT Việt Nam đã đến lúc thay đổi lối chơi? - Ảnh 1.

Phải chăng HLV Park đang tính đến việc cho ĐT Việt Nam đá tấn công chủ động? (Ảnh: VFF)

HLV Park Hang Seo bước vào quá trình chuẩn bị cho ĐT Việt Nam với sự tập trung và cẩn thận cao độ. Bên cạnh việc rèn thể lực, chiến thuật...ông thầy người Hàn còn giữ bí mật tất cả quá trình chuẩn bị của mình.

Từ buổi tập với U22, những ngày rèn quân tại sân VFF cho tới trận giao hữu với Jordan, tất cả đều được giữ bí mật. Phải chăng, vị thuyền trưởng người Hàn đang "rèn" cho cầu thủ của mình một thứ "vũ khí" mới để đối chọi với những đối thủ trước mắt?

Có thể lắm chứ, khi mà lối chơi phòng ngự chủ động và gây đột biến từ những tình huống chuyển trạng thái - lối chơi mang về thành công cho ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park đang có dấu hiệu bị bắt bài và không còn mang lại quá nhiều ưu thế trước những đối thủ đang ngày càng mạnh lên.

ĐT Việt Nam đã đến lúc thay đổi lối chơi? - Ảnh 2.

Những toan tính nào đang hiện ra trong đầu ông thầy người Hàn? (Ảnh: VFF)

Từ trận giao hữu hồi tháng 12 năm 2020 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam, khán giả đã được chứng kiến những "màu" mới ở cách đội tuyển Việt Nam luân chuyển bóng, kiểm soát thế trận cũng như tạo cơ hội. Đó có thể coi là trận đấu để HLV Park "ướm" lối đá mới lên đội tuyển và tiến hành căn chỉnh dần dần.

ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch trên đất UAE với trận gặp Indonesia - đối thủ yếu hơn và đã hết cơ hội đi tiếp. Trận đấu này là dịp phù hợp để HLV Park vẽ những nét màu mới lên bức tranh chiến thuật của đội tuyển Việt Nam (hoặc dừng việc "tô màu mới" nếu cần).

Với tính chất quan trọng của những trận đấu ở vòng loại World Cup, không nhiều HLV dám đưa ra những thay đổi, nhất là khi hệ thống cũ vẫn đang vận hành một cách trơn tru.

Nhưng bóng đá luôn ẩn chứa nhiều biến số thú vị, quan trọng hơn, chỉ khi đủ dũng cảm để vượt qua "vùng an toàn", ta mới hiểu được mình có thể vươn xa tới đâu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại