HLV Zidane đau lòng rời Real Madrid vì bị ‘đâm sau lưng’

Mạnh Tùng |

HLV Zidane mới đây đã tiết lộ mối quan hệ với chủ tịch Real Madrid sau khi rời khỏi cương vị thuyền trưởng của đội bóng này.

Sau khi mùa giải 2020/2021 kết thúc, HLV Zidane đã quyết định rời khỏi Real Madrid. Đây là lần thứ hai chiến lược gia người Pháp chia tay "Kền kền trắng", lần đầu là vào năm 2018 sau khi cùng Real Madrid hoàn tất cú hat-trick vô địch Champions League.

Trong bức thư gửi nhật báo AS của Tây Ban Nha, HLV Zidane đã tiết lộ lý do chia tay Real Madrid, cũng như mối quan hệ với lãnh đạo đội bóng.

"Năm 2018, tôi chia tay đội bóng vì cảm thấy Real Madrid cần một cách tiếp cận mới hơn để duy trì thành công. Nhưng ở mùa giải năm nay, lý do đã khác.

Tôi ra đi bởi vì cảm thấy đội bóng không còn niềm tin với mình, không hỗ trợ kế hoạch xây dựng tương lai trung hạn và dài hạn. Mối quan hệ giữa tôi và chủ tịch đội bóng trong vài tháng qua có chút thay đổi so với các huấn luyện viên khác", HLV Zidane viết.

Chiến lược gia người Pháp cũng kể về sự việc khiến ông đau lòng khi dẫn dắt Real Madrid.

"Tôi đã rất đau lòng khi đọc trên báo chí rằng tôi sẽ bị sa thải nếu không thắng trận đấu tiếp theo. Thông tin nói trên khiến tôi và toàn đội bị tổn thương vì những thông điệp này đã bị ai đó cố tình rò rỉ đến giới truyền thông, tạo ra những nghi ngờ và hiểu lầm, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến toàn đội", HLV Zidane tiết lộ.

Theo thông tin của báo chí Italia, Antonio Conte nhiều khả năng sẽ là người kế nhiệm Zidane tại Real Madrid thay vì Max Allegri như dự tính ban đầu của ban lãnh đạo Real.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại