ĐT Việt Nam chốt danh sách Khi bão chấn thương cản trở ông Park thay đổi

Hồng Ngọc |

Hầu hết những cầu thủ mới được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐT Việt Nam lần này đều đã không còn trụ lại vì lý do chính là chấn thương.

Hôm qua (4/10), HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách ĐT Việt Nam (lần 1) trước khi toàn đội bước vào hai trận đấu vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia và Indonesia. Sở dĩ chúng tôi nói đây là lần chốt danh sách đầu tiên là vì trước ngày thi đấu, thầy Park và ban huấn luyện sẽ chốt danh sách lần nữa với thêm 2 cầu thủ phải nói lời chia tay đội tuyển.

Thoạt nhìn qua danh sách 9 người bị loại, dấu ấn đầu tiên mà người hâm mộ có thể nhận thấy chính là những tân binh lần đầu được làm việc với HLV Park Hang Seo đều không thể trụ lại. Và đương nhiên như một thói quen, một bộ phận lớn người xem lại cho rằng ông Park quá bảo thủ và không trao cơ hội cho những nhân sự mới.

Khi thầy Park không thể làm khác

Có thể hiểu được phản ứng này của dư luận khi các cầu thủ mới cũng đã có khoảng hơn 10 ngày tập trung và làm quen với triết lý của ông Park và những gì họ thể hiện, họ trình diễn trong các buổi tập trước sự chứng kiến của HLV Park Hang Seo thì số đông người hâm mộ không được biết.

Phải đến sau khi các cầu thủ bị loại lên tiếng, phần lớn người hâm mộ mới hiểu rằng họ bị những chấn thương ở các mức độ khác nhau và việc tiếp tục cố gắng để góp mặt trong thành phần ĐT Việt Nam ở những trận đấu tới là điều không thể.

ĐT Việt Nam chốt danh sách Khi bão chấn thương cản trở ông Park thay đổi - Ảnh 1.

Khi các tân binh đồng loạt "rủ nhau" chấn thương, ông Park cũng chẳng thể làm khác.

Và đến đây thì phần nào đó HLV Park Hang Seo đã được "minh oan" bởi rõ ràng khi cầu thủ bị chấn thương không thể tiếp tục tập luyện khi thời điểm thi đấu đã cận kề thì việc họ bị loại là điều tất yếu.

Không HLV nào không muốn làm mới đội hình của mình nhưng khi nhân sự không cho phép thì rõ ràng nhà cầm quân ấy cũng chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tiếp tục tin tưởng những con người cũ mà thôi.

Cánh cửa đội tuyển vẫn rộng mở với các tân binh

Ông Park chắc chắn biết việc các đối thủ đã tìm cách bắt bài ĐT Việt Nam, chắc chắn ông cũng hiểu việc phải có những nhân tố mới trong đội hình thì mới mong có được những chiến thắng trong chặng đường sắp tới.

Cũng chính vì lý do ấy mà ông đã đôn tiền vệ Trọng Hùng từ U22 Việt Nam lên ĐTQG Việt Nam. Ông thầy người Hàn Quốc tin rằng Trọng Hùng có đủ tổ chất để có thể thay thế cho Phan Văn Đức, cầu thủ đã chơi cực hay tại AFF Cup 2018 nhưng đang gặp phải chấn thương dài hạn.

ĐT Việt Nam chốt danh sách Khi bão chấn thương cản trở ông Park thay đổi - Ảnh 2.

Cơ hội chắc chắn vẫn còn với Mạc Hồng Quân nếu anh ở trạng thái sung sức nhất.

Bên cạnh Trọng Hùng, HLV Park Hang Seo cũng đã bổ sung Tiến Linh từ U22 Việt Nam, đây cũng gần như là động thái không thể khác sau khi Mạc Hồng Quân - người mà thầy Park trao trọng trách đá tiền đạo cắm bị chấn thương.

Nhìn vào những gì mà ĐT Việt Nam đã thể hiện thời gian qua khi một số trụ cột bị chấn thương, có thể nhận ra HLV Park Hang Seo "đau đầu" nhất với tình hình nhân sự ở ba vị trí tiền vệ trung tâm, tiền đạo cánh trái và tiền đạo cắm. Ở cả ba vị trí này, ông Park đều gọi lên nhưng tân binh như Đặng Anh Tuấn, Võ Huy Toàn và Mạc Hồng Quân, tiếc rằng cả ba đều chấn thương và không thể tiếp tục hành trình với đội tuyển.

Vì thế, nói ông Park "bảo thủ" và chỉ dựa vào những con người cũ là một nhận xét phiến diện và có phần sai lầm về cách sử dụng nhân sự của HLV người Hàn Quốc. Có chăng chúng ta chỉ có thể trách "số phận" đã khiến ông Park không thể thực hiện được những thay đổi của mình mà thôi.

Hi vọng rằng ở đợt tập trung tiếp theo (tháng 11/2019), HLV Park Hang Seo sẽ gặp may mắn hơn với tình hình sức khỏe của các cầu thủ để không chỉ ĐT Việt Nam có thêm phương án chiến thuật trong mỗi trận đấu mà còn giúp ông thầy người Hàn Quốc bớt đi áp lục từ dư luận sau mỗi lần chốt danh sách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại