ĐT Việt Nam bất ngờ có "đồng minh" trên đất Myanmar

Thái Hải (từ Yangon) |

Nhờ có nhân vật này, ĐT Việt Nam đã được tạo điều kiện rất tốt trong việc ăn nghỉ.

Điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi là mối quan tâm hàng đầu của các tuyển thủ mỗi khi thi đấu xa nhà. Đặc biệt, mỗi lần phải đi đến những quốc gia mà lựa chọn ẩm thực ở đó không quá phong phú, lại làm cho khá nhiều cầu thủ lo ngại.

ĐT Việt Nam sẽ trải qua 12 ngày tại Myanmar khi tham dự AFF Cup 2016, vậy thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ được chăm sóc như thế nào trong suốt thời gian lưu trú tại đây?

Ngày hôm qua 15/11 sau khi đặt chân đến Yangon, các thành viên ĐT Việt Nam được các đầu bếp tại khách sạn Parami tiếp đãi bằng món cơm truyền thống của Myanmar. Nói là cơm truyền thống vì gạo dùng để nấu cơm này là gạo khô, tạo điều kiện cho người dân Myanmar có thể dùng tay bốc để ăn.

Thực đơn của khách sạn Parami cũng không thật sự phong phú. Các món được nấu theo hương vị của người Hoa. Món mặn thường có hai món chính gồm thịt gà và bò thay phiên nhau. Các món xào thường xuyên là cải, bắp sú…

Canh thường được nấu kết hợp giữa tôm xay nhuyễn cùng với bầu, hoặc một vài loại hoa quả của Myanmar. Ăn kèm theo đó là món rau trộn truyền thống của người dân ở đây.

ĐT Việt Nam bất ngờ có đồng minh trên đất Myanmar - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam tạm hài lòng về khâu ăn uống.

Để các tuyển thủ không bị ngán vì không có nhiều lựa chọn về thức ăn. BHL yêu cầu đầu bếp bổ sung thêm trứng và một số món ăn nhẹ khác vào bữa ăn của toàn đội. Trong ngày đầu tiên tại Yangon, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tạm thời được khách sạn bổ sung thêm trứng vào bữa ăn tối trong ngày.

"Các món ăn tuy không nhiều nhưng các đầu bếp ở đây chế biến, nêm gia vị có phần hơi giống như hương vị tại Việt Nam. Tuy nhiên, không có nhiều lựa chọn về thức ăn trong ngày đầu tiên cho toàn đội.

Chỉ có hai món mặn, một món xào kèm theo canh và rau trộn của người dân bên này. Hy vọng trong những ngày tới khách sạn sẽ làm cho thực đơn phong phú hơn nữa", một thành viên trong đội chia sẻ.

Được biết mỗi ngày các cầu thủ được VFF cho 150 USD tiền phí sinh hoạt. Trong đó 120 USD là tiền tiêu vặt hằng ngày, 30 USD còn lại là tiền ăn hai bữa chính cho mỗi người trong một ngày.

Ngoài việc tạm hài lòng về việc ăn uống, hấu hết các tuyển thủ đều khá ưng ý với điều kiện ăn ở tại khách sạn Parami. Nguyên nhân chính là do bà Angeline Khor - giám đốc điều hành khách sạn - từng có 4 năm làm việc tại Việt Nam nên rất có tình cảm với đất nước hình chữ S.

Khi nghe tin ĐT Việt Nam sẽ lưu trú tại đây trong thời gian tham dự AFF Cup, đích thân bà Angeline Khor đi kiểm tra và bố trí phòng ở cho đội. Toàn bộ các tuyển thủ được bố trí ở trọn tầng 3 và một số phòng ở tầng 4 để BHL tiện việc quản lý.

ĐT Việt Nam bất ngờ có đồng minh trên đất Myanmar - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam toàn tâm toàn ý tập luyện, chuẩn bị cho AFF Cup (ảnh: Duy Anh).

Các bác sỹ ở phòng lớn dạng như căn hộ, bàn ghế được dẹp cất hết để có chỗ đặt ghế massage cho các tuyển thủ.

Riêng HLV Nguyễn Hữu Thắng được bà Angeline Khor ưu ái sắp xếp một phòng riêng, cao cấp nhất và rộng rãi ngay tại tầng 7.

Ngoài ra trên tầng thượng cũng có một hồ bơi khá rộng rãi để phục vụ các tuyển thủ thư giãn khi cần thiết. Phòng tập gym của khách sạn khá nhỏ, không thể phục vụ tập luyện cho toàn đội cùng một lúc, do vậy phải chia làm hai đợt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại