“ĐT Trung Quốc chẳng hề tôn trọng giải đấu, họ khiến CĐV đến sân xuống thấp không tưởng”

Vân Đào |

Tờ Soccer Digest (Nhật Bản) tỏ thái độ bất bình với việc tuyển Trung Quốc chỉ cử lực lượng với phần lớn cầu thủ U23 dự Cúp Đông Á 2022.

Tuyển Trung Quốc đối mặt với nhiều lời chỉ trích

Cúp Đông Á quy tụ các đội bóng tầm cỡ ở khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Tuy nhiên thật bất ngờ khi ở trận đấu giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, chỉ có 214 khán giả đến sân để theo dõi 2 đội thi đấu.

Tờ Soccer Digest rất thất vọng với con số này. Trang báo Nhật Bản tin rằng việc các đội tham dự giải với lực lượng không phải mạnh nhất, trong đó đặc biệt là tuyển Trung Quốc chính là nguyên nhân dẫn tới số CĐV đến sân sụt giảm nghiêm trọng như vậy.

"Tuyển Trung Quốc quá thờ ơ với Cúp Đông Á 2022. Đội bóng này chỉ dự giải với phần lớn cầu thủ thuộc lứa U23.

Vốn dĩ hai đội tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản không có sự phục vụ của các cầu thủ chơi bóng ở châu Âu. Đã vậy, tuyển Trung Quốc thậm chí còn có lực lượng tồi tệ hơn nhiều. Những cầu thủ trẻ của đội bóng này tỏ ra quá thiếu kinh nghiệm trận mạc.

Sự thờ ơ của tuyển Trung Quốc khiến giải đấu sụt giảm đáng kể lượng CĐV đến sân theo dõi. Theo thống kê, chỉ có 214 người theo dõi trận cầu giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, một con số thấp không tưởng.

Tuyển Trung Quốc rõ ràng đang chẳng hề tôn trọng Cúp Đông Á".

“ĐT Trung Quốc chẳng hề tôn trọng giải đấu, họ khiến CĐV đến sân xuống thấp không tưởng” - Ảnh 1.

Tuyển Trung Quốc đem đến màn trình diễn gây thất vọng ở giải vô địch Đông Á.

Trong khi đó, tờ MT (Hàn Quốc) lại chỉ trích lối đá thô bạo của tuyển Trung Quốc. tờ báo xứ Kim chi miêu tả lại pha tranh chấp của Fang Hao với thủ môn bên phía tuyển Hàn Quốc: "Fang Hao lao vào phạm lỗi nguy hiểm với thủ môn Kim Dong-jun ở phút 30. Tình huống ấy khiến Kim Dong-jun bị hất bay lên không và sau đó rất lâu mới có thể đứng dậy được. Pha bóng này có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, Fang Hao không hề tỏ ra lo lắng trước việc bản thân phạm lỗi với Kim Dong-jun. Cầu thủ này còn quay đầu đi và nở một nụ cười".

“ĐT Trung Quốc chẳng hề tôn trọng giải đấu, họ khiến CĐV đến sân xuống thấp không tưởng” - Ảnh 2.

Pha phạm lỗi nguy hiểm của Fang Hao.

Báo Trung Quốc than thở về đội nhà

Tuyển Trung Quốc với lực lượng phần lớn là các cầu thủ trẻ nhưng chỉ thua Hàn Quốc với tỷ số 0-3. Đây là cách biệt tỷ số ít hơn so với giới mộ điệu dự đoán.

Tuy nhiên, điều đó không hề khiến giới truyền thông Trung Quốc hài lòng. Như tờ Sina có bài viết than thở về thái độ thi đấu của các học trò HLV Aleksandar Jankovic:

"Bóng đá Trung Quốc đang lạc lối. Điều này được thể hiện ở thái độ thi đấu của các tuyển thủ Trung Quốc trước Hàn Quốc. Họ tỏ ra thiếu sức sống, trong đầu chỉ nghĩ đến việc khi nào sẽ được trả lương.

Thực sự phải nói rằng bóng đá Trung Quốc không có triển vọng phát triển. Các CĐV thì thờ ơ với đội nhà, điều này còn đáng sợ hơn cả việc thua một trận đấu".

“ĐT Trung Quốc chẳng hề tôn trọng giải đấu, họ khiến CĐV đến sân xuống thấp không tưởng” - Ảnh 3.

Sự thất vọng của các cầu thủ Trung Quốc.

Các chuyên gia bóng đá Trung Quốc cũng bày tỏ sự thất vọng. BLV Dong Lu viết trên MXH: "Có chỉ trích mãi bóng đá Trung Quốc cũng vô ích mà thôi. Những gì chúng ta nhận được trong 15 năm qua về công tác đào tạo trẻ của Trung Quốc chỉ là tiếng thở dài".

Trong khi đó, phóng viên Feng Zhen chia sẻ: "Cảm xúc của mọi người với bóng đá nam Trung Quốc đã bị tê liệt. Một người bạn của tôi thậm chí còn hỏi rằng lý do gì để chúng ta phải đi xem những trận cầu tệ hại của tuyển Trung Quốc"?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại