Siêu phẩm của Kiatisuk và "chìa khóa" từ bầu Đức đang tạo nên một HAGL cực kỳ đáng sợ

Ngô Trà - Ảnh: MT |

Không khó để nhận ra rằng HAGL đang là đội bóng đáng sợ nhất từ khi V.League trở lại. Họ "bừng tỉnh" với một sức mạnh "lạ mà quen, quen mà lạ".

Hôm qua, tờ Thairath đã có bài viết mang tựa đề "Bạn có nhớ đội bóng của Zico? HAGL vừa có một pha ghi bàn tuyệt đỉnh sau 20 lần chạm bóng. Đó cũng là bàn thắng quyết định mang lại chiến thắng 2-1 cho đội bóng phố Núi Pleiku trước đối thủ mạnh Becamex Bình Dương".

Nói về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL của Văn Toàn, tờ báo Thái Lan này đã viết: "Bàn thắng này thực sự ấn tượng, và được nhiều cổ động viên bàn tán vì nó mang phong cách đúng chất bóng đá Thái Lan từng có dưới thời HLV Kiatisuk dẫn dắt các đội tuyển trước đây được gọi là 'tiktok'. Đó là các pha phối hợp bật nhả một chạm chính xác kết hợp chạy chỗ hợp lý và nhịp nhàng để vượt qua đối thủ ghi bàn, mà không thể giành được quả bóng".

Quả tình những tình huống dẫn đến pha ghi bàn ấy cho thấy trên sân chỉ có mình HAGL "được" chơi bóng. Trước khi Văn Toàn ghi bàn "dễ như ăn kẹo" vào lưới Becamex Bình Dương, các cầu thủ HAGL đã có đến 19 đường chuyền cho nhau, mà đối phương không hề chạm nổi chân vào bóng.

Siêu phẩm của Kiatisuk và chìa khóa từ bầu Đức đang tạo nên một HAGL cực kỳ đáng sợ - Ảnh 1.

Người hâm mộ Việt Nam hẳn vẫn chưa thể quên được trận thắng 3-0 của đội tuyển Thái Lan ngay trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2018, khi đội bóng của Kiatisuk với những pha phối hợp đập nhả nhịp nhàng đã khiến các học trò của HLV Miura phải bất lực, để rồi chịu thua "tâm phục khẩu phục".

Lối chơi ấy, phong cách ấy đang được "Zico Thái" tái hiện thành công ở đội bóng phố Núi Việt Nam ở thời điểm này. Nó cũng chính là phong cách chơi bóng mà bầu Đức kỳ vọng nhất ở đội bóng "con cưng" của mình. Dĩ nhiên để có được "quả ngọt" ngày hôm nay, Kiatisuk cũng phải trả giá bằng phong độ bết bát của các học trò ở những trận đầu mùa.

Song ở thời điểm cam go nhất, bầu Đức chính là người đã "mở khóa" thành công cho tâm lý của đội bóng, khi trao "chìa khóa" cho huyền thoại của HAGL bằng phát ngôn ngập tràn sự tự tin của mình: "Tôi giao hết cho Kiatisuk có toàn quyền định đoạt về chuyên môn".

Là đội bóng xuất sắc nhất từ ngày V.League "tái khởi động" với 3 trận thắng cùng một trận hòa, thành công nhất mà HAGL của Kiatisuk gặt hái được không chỉ đơn thuần là điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng, mà là sự gắn kết giúp đội bóng phố Núi triển khai thành công lối chơi sở trường của mình.

Siêu phẩm của Kiatisuk và chìa khóa từ bầu Đức đang tạo nên một HAGL cực kỳ đáng sợ - Ảnh 2.

Ở tình huống Văn Toàn ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, đáng lý ra Washington Brandao hoàn toàn có thể tung ra cú kết thúc ở một tư thế cực kỳ thuận lợi khi đối đầu với thủ môn đối phương ngay trước khung thành rộng mở, song chân sút ngoại binh này đã chọn chuyền bóng cho Văn Toàn. Sự gắn kết giữa ngoại binh và các cầu thủ nội luôn là điều khiến HAGL phải đau đầu, và với tình huống ấy, "Zico Thái" đã chứng minh được rằng ông đã thành công trong việc tạo ra "chất kết dính" để khắc phục nhược điểm này.

Vắng Công Phượng, Văn Toàn có ngay cú đúp cho riêng mình. Thật ra thì chỉ cần một chút may mắn nữa thôi, chân sút luôn đáng sợ ở đấu trường V.League này lẽ ra đã có thể có được cú hattrick, và HAGL đã có được trận thắng đậm đà hơn khi có đến hai tình huống bóng tìm đến xà ngang và cột dọc của Becamex Bình Dương.

Sau trận đón tiếp Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà ở vòng đấu tiếp theo, HAGL sẽ có hai trận thi đấu xa nhà trên sân Thống Nhất đối đầu với CLB Sài Gòn, và tiếp đó là trên sân Hàng Đẫy gặp CLB Hà Nội. Đây sẽ là những trận đấu chứa đựng không ít khó khăn, nhưng với những gì đã và đang làm được và sở hữu, có lẽ phần lo lắng hơn sẽ thuộc về các đội bóng chủ nhà, khi đội bóng của Kiatisuk hứa hẹn sẽ tiếp tục thể hiện bộ mặt cực kỳ đáng sợ của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại