ĐT Thái Lan bị FIFA trừ 'số điểm kỷ lục', tụt hạng nhiều nhất thế giới

Chí Vũ |

ĐT Thái Lan là đội bóng bị trừ nhiều điểm nhất và tụt nhiều hạng nhất thế giới trong BXH FIFA tháng 8.

ĐT Thái Lan là đội bị tụt hạng nhiều nhất thế giới trong BXH FIFA tháng 8.

ĐT Thái Lan là đội bị tụt hạng nhiều nhất thế giới trong BXH FIFA tháng 8.

Theo thống kê mới nhất và bản xem trước BXH tháng 8 FIFA do trang Football Ranking cập nhật, ĐT Thái Lan là đội bóng bị tụt nhiều hạng nhất thế giới.

Cụ thể, FIFA trừ "Voi chiến" tới tận 31,27 điểm trên BXH, qua đó đẩy ĐT Thái Lan từ vị trí thứ 106 thế giới xuống vị trí thứ 123 thế giới. 31,27 điểm cũng là số điểm mà một ĐTQG bị FIFA trừ nhiều nhất trong 10 năm gần đây.

Tuy vậy, đây cũng được xem là điều dễ hiểu, bởi màn thể hiện của ĐT Thái Lan tại VL World Cup 2022 diễn ra hồi tháng 6 là cực kỳ tệ hại.

Hành trình đáng quên tại vòng loại World Cup 2022 khiến ĐT Thái Lan mất suất vào thẳng VCK Asian Cup 2023 và phải thi đấu từ vòng loại. Báo chí xứ chùa Vàng tỏ ra thất vọng vì thành tích này.

Tờ Smm Sports khẳng định: "ĐTQG Thái Lan đã không thể đánh bại bất kỳ ai. Họ đã đá hỏng quả phạt đền, thua "những chú hổ vàng" Malaysia 0-1. Cùng với đó kết thúc lượt trận vòng loại World Cup với ba trận đấu mà không thể giành chiến thắng trước bất kỳ ai và bị loại đầy cay đắng”.

Cũng trong bản xem trước BXH FIFA tháng 8, ĐT Việt Nam vẫn giữ vững vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á khi đứng xếp thứ 92 thế giới. Thầy trò HLV Park Hang Seo được cộng 2,75 điểm sau chiến tích góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vừa kết thúc, tuyển Việt Nam đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 2 bảng G với điểm số kỷ lục của một đội tuyển tại Đông Nam Á, 17 điểm.

Thầy trò HLV Park Hang Seo lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng loại thứ 3 với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Không chỉ vậy, Quang Hải và các đồng đội còn giành vé dự VCK Asian Cup 2023 tại Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại