ĐT nữ Việt Nam tụt hạng trên BXH FIFA, bị Thái Lan bám sát

PV |

ĐT nữ Việt Nam tụt 1 hạng trên BXH mới nhất được FIFA công bố xuống vị trí thứ 33 trong khi ĐT nữ Thái Lan tăng 2 hạng lên vị trí 41.

Chiều 5/8, FIFA đã công bố bảng xếp hạng (BXH) mới nhất dành cho các đội tuyển bóng đá nữ trên thế giới. Sau 211 trận quốc tế trong khoảng thời gian hơn 1 tháng vừa qua, BXH lần này đã có những thay đổi đáng kể.

Theo đó, do thi đấu không tốt ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á nên ĐT nữ Việt Nam tụt 1 hạng xuống vị trí thứ 33 trong khi ĐT nữ Thái Lan tăng 2 hạng lên vị trí 41. ĐT nữ Philippines dù vô địch khu vực nhưng vẫn giữ nguyên vị trí 53.

Trên bình diện châu Á, vị trí 33 thế giới giúp ĐT nữ Việt Nam xếp hạng 6 sau các đội Triều Tiên (10), Nhật Bản (11), Australia (12), Trung Quốc (16) và Hàn Quốc (18).

Ở nhóm đầu thế giới, ĐT nữ Mỹ vẫn dẫn đầu sau chức vô địch giải bóng đá nữ khu vực CONCACAF. ĐT nữ Anh với danh hiệu vô địch EURO nữ đã vươn từ hạng 8 lên hạng 4 trong khi ĐT nữ Brazil với chức vô địch Copa America nữ vẫn giữ được vị trí trong top 10 thế giới.

Đội bóng thăng tiến nhiều nhất ở BXH lần này là Zambia khi đại diện châu Phi tăng 23 bậc lên hạng 80 thế giới nhờ thành tích đoạt vé đến VCK World Cup nữ 2023.

BXH FIFA tiếp theo dành cho các đội tuyển nữ sẽ được FIFA công bố ngày 13/10/2022. BXH đó sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc phân nhóm hạt giống của các đội sẽ dự VCK World Cup nữ 2023./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại