Dow Jones tiếp tục lập kỷ lục mới

Trung Mến |

Tâm lý thị trường trở nên ổn định hơn khi mà Italy khẳng định sẵn sàng giảm mức thâm hụt ngân sách và nợ trong thời gian tới, điều này khiến thị trường bớt lo lắng về mức nợ công cao của Italy.

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, thị trường được hỗ trợ bởi thông tin cổ phiếu tài chính và công nghệ lên mạnh.

Cổ phiếu của toàn bộ 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều lên điểm. Cổ phiếu nhóm ngành tài chính tăng 0,6%; cổ phiếu nhóm ngành công nghệ tăng 0,5%.

Tâm lý thị trường trở nên ổn định hơn khi mà Italy khẳng định sẵn sàng giảm mức thâm hụt ngân sách và nợ trong thời gian tới, điều này khiến thị trường bớt lo lắng về mức nợ công cao của Italy vốn đã ám ảnh tâm lý thị trường từ khi vào tuần trước chính phủ cầm quyền đã nâng gấp 3 lần mức thâm hụt ngân sách của chính phủ.

Cổ phiếu ngân hàng Mỹ đồng loạt tăng điểm. Cổ phiếu Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America tăng từ 0,6% đến 0,7%. Trên sàn chứng khoán Italy, cổ phiếu ngân hàng cũng đồng loạt lên điểm.

Dow Jones tiếp tục lập kỷ lục mới  - Ảnh 1.

Chỉ số Dow Jones không ngừng lập kỷ lục mới trong năm 2018 - Google Finance

Trong nhóm cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất thuộc S&P 500, phải kể đến cổ phiếu General Motors tăng 2,9% sau khi Honda công bố sẽ đầu tư 2 tỷ USD trong 12 năm vào hãng xe này.

Số liệu mới công bố ngày thứ Năm cho thấy mức lương của người Mỹ tháng 9/2018 tăng mạnh nhất trong 7 tháng, điều đó không khỏi cho thấy thị trường lao động Mỹ đang mạnh lên. Thị trường đang chờ đợi thông tin về số lượng việc làm Mỹ tháng 9/2018 được công bố vào ngày thứ Sáu tuần này.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 59,40 điểm tương đương 0,22% lên 26.833,34 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,08 điểm tương đương 0,07% lên 2.925,51 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 24,23 điểm tương đương 0,3% lên 8.023,78 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại