Dow Jones khép lại tuần tăng điểm mạnh nhất trong ít nhất nửa thế kỷ

Trung Mến |

Bất chấp việc giảm điểm trong phiên ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 12,8% trong tuần và có tuần tăng điểm mạnh nhất tính từ năm 1938.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm sâu trong ngày thứ Sáu. Tâm lý thị trường đã không thể được cải thiện sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói kích cầu quy mô 2 nghìn tỷ USD để giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên tính trong tuần qua, thị trường chứng khoán vẫn tăng được hơn 10%, bù lại phần nào cho việc thị trường sụt giảm trong tháng này.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 915,39 điểm tương đương 4,1% xuống 21.636,78 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 88,60 điểm tương đương 3,4% xuống 2.541,47 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 295,16 điểm tương đương 3,8% xuống 7.502,38 điểm.

Tính đến hết phiên ngày thứ Năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones có 3 ngày tăng điểm mạnh nhất tính từ năm 1931.

Bất chấp việc giảm điểm trong phiên ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 12,8% trong tuần và có tuần tăng điểm mạnh nhất tính từ năm 1938; chỉ số S&P 500 tăng 10,3% và có tuần tăng điểm mạnh nhất tính từ năm 2008. Chỉ số Nasdaq tăng được 9,1% và có tuần tăng mạnh nhất tính từ tháng 3/2009.

So với mức đỉnh gần nhất, chỉ số công nghiệp Dow Jones vẫn thấp hơn 26,8% so với mức đỉnh gần nhất; S&P 500 giảm 25% so với mức đỉnh ngày 19/2/2020 còn chỉ số Nasdaq giảm 23,6% so với mức cao nhất mọi thời đại.

Việc thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh trong tuần này có nguyên nhân từ những lạc quan về gói kích thích tài khóa Mỹ cũng như biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh tay của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng như nhiều Ngân hàng Trung ương khác trên thế giới.

Các chuyên gia phân tích tuy nhiên cảnh báo rằng thị trường chứng khoán sẽ có thể đương đầu với nhiều áp lực suy giảm trong những tuần hoặc tháng tới bởi nhà đầu tư theo dõi thêm diễn biến của Covid-19 cũng như các ca tử vong, ngoài ra nhà đầu tư đón nhận thông tin nhiều vùng của Mỹ bị phong tỏa.

Trưởng bộ phận đầu tư tại Ally Invest, bà Lindsey Bell, nhận xét: “Các số liệu kinh tế đang xấu đi nhanh chóng và chúng ta vẫn chưa thể biết tình hình kinh tế đã xấu đi đến mức thế nào, ngày một ít công ty đưa ra dự báo lợi nhuận, chính vì vậy nhà đầu tư khó dự báo lợi nhuận sẽ giảm đến mức nào”.

Nhà đầu tư đang dự báo nhiều hơn về khả năng bi quan, có thể thấy rõ ở việc chỉ số CBOE, chỉ số đo biến động của thị trường hiện vẫn ở mức cao nhất trong 11 năm.

Dow Jones khép lại tuần tăng điểm mạnh nhất trong ít nhất nửa thế kỷ - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại