Đột phá mới trong công nghệ in 3D: Điện thoại mà rơi sẽ nảy lên chứ không vỡ vụn

Lazylynx |

Những kỹ thuật in 3D thông thường sử dụng nhựa nóng chảy hoặc tia lade để hóa rắn vật liệu theo từng lớp để tạo hình.

Tuy nhiên, các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley đã tìm ra cách thức mới để in 3D, đó là tạo hình vật trong chất lỏng.

Đột phá mới trong công nghệ in 3D: Điện thoại mà rơi sẽ nảy lên chứ không vỡ vụn - Ảnh 1.

Máy in là loại phổ thông và được điều chỉnh để thay thế đầu in bằng một chiếc kim bơm hóa chất thay vì nhựa nóng chảy. Chiếc máy sau đó được lập trình để tạo ra vật thể trong không gian 3 chiều. Trong khi theo cách truyền thống, máy in 3D sẽ in theo từng lớp kiểu ghép tầng 2D.

Bước tiến mới này vẫn trong giai đoạn pháp triển và rất phức tạp. Khi sử dụng nước để in, chúng thường đứt rời và tạo thành giọt. Để tạo ra cấu trúc liền mạch, các nhà khoa học dùng một loại dầu silicon làm nền.

Những hạt vàng rất nhỏ được bổ sung vào nước, trong khi một loại polyme đặc biệt được cho vào trong dung dịch dầu silicon.

Đột phá mới trong công nghệ in 3D: Điện thoại mà rơi sẽ nảy lên chứ không vỡ vụn - Ảnh 2.In trong dung dịch (Ảnh: MIT)

Khi nước được bơm vào dung dịch qua lỗ kim in, hạt vàng tương tác với polyme để bảo vệ không cho nước bị vón cục. Nhờ vậy cấu trúc in ra ổn định và mềm dẻo. Kỹ thuật in 3D đang phát triển rất nhanh với nhiều ứng dụng, từ sản xuất đến thức ăn nhanh.

Tuy vậy, rất nhiều nghiên cứu chưa thể áp dụng ngay cho thực tế nhưng là cơ sở để phát triển cho những năm tiếp theo.

Các nhà khoa học tin rằng kỹ thuật in 3D mới có thể giúp tạo ra một phương pháp sản xuất hóa chất đặc biệt. Hơn thế nữa là in thiết bị điện tử mềm dẻo, chịu uốn mà không bị hủy hoại. Ví dụ đầu tiên là những chiếc điện thoại khi bị rơi sẽ nảy lên chứ không vỡ vụn.

Theo gizmodo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại