Đột nhập lò mổ heo lậu trong đợt dịch tả heo

TRẦN NGỌC |

UBND quận Gò Vấp quyết tâm xử lý dứt điểm gần 30 lò mổ heo lậu trên địa bàn để ngăn chặn dịch tả heo châu Phi.

“Quận Gò Vấp, TP.HCM tập trung khá nhiều điểm giết mổ heo lậu. Chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm soát và mạnh tay xử lý để ngăn chặn nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi thâm nhập vào TP.HCM”.

Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, đưa ra lời cảnh báo trên tại hội nghị triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi được tổ chức mới đây.

Bị phạt hoài cũng chẳng ngán

Tầm 4 giờ ngày 7-3, trong vai người mua thịt heo, PV Pháp Luật TP.HCM bước vào điểm giết mổ heo lậu tại số 2/24 Tô Ngọc Vân, phường 15, quận Gò Vấp. Một mùi hôi thối sộc thẳng vô mũi PV.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt PV là hai người đàn ông đang cạo lông heo trên nền nhà ướt sũng, dơ dáy. Cạnh đó, một con heo đã mổ bụng nằm tênh hênh trên nền đất bẩn. Một thanh niên chặt từng mảnh heo đã giết mổ rồi mang cân. Một ông lớn tuổi đội nón, mặc quần đùi, tay chống hông chỉ trỏ.

Ông này khá bất ngờ khi thấy PV. Nghe PV hỏi mua giò heo về hầm măng, ông này nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ rồi nói: “Không bán lẻ, chỉ bán sỉ”.

Điều đáng nói trong năm 2018, lò mổ heo nói trên bị UBND phường 15 phạt hai lần với tổng số tiền 14 triệu đồng.

Tương tự, lò mổ heo tại địa chỉ 114/94 Tô Ngọc Vân, phường 15, quận Gò Vấp cũng bị UBND phường phạt… năm lần vào năm 2018 với tổng số tiền 35 triệu đồng. Đáng nói tháng 1-2019, lò mổ heo nói trên cũng bị UBND quận Gò Vấp phạt 7 triệu đồng.

Hai lò mổ heo lậu nói trên lọt vào “tầm ngắm” của Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an TP.HCM. PC49 có công văn đề nghị địa phương phối hợp kiểm tra.

Nhiều lò mổ heo lọt vào “tầm ngắm”

Tháng 2-2019, PC49 cũng có công văn gửi UBND quận 12, TP.HCM thông báo các điểm giết mổ heo lậu trên địa bàn để cùng giám sát, xử lý.

Điểm đầu tiên không địa chỉ, nằm trong hẻm số 2 Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12. Điểm này nằm cạnh tiệm hàn điện không địa chỉ và sử dụng xe tải loại 1,1 tấn chở heo sống. Mỗi ngày điểm này “thịt” từ 20-22 con heo.

Điểm thứ hai cũng không địa chỉ, nằm trong hẻm số 2 đường Tô Ngọc Vân. Điểm giết mổ heo này giáp với cửa hàng vật liệu xây dựng không bảng hiệu và dùng xe tải loại 850 kg chở heo sống. Mỗi ngày điểm này “mổ bụng” từ 15 đến 20 con heo.

Điểm thứ ba cũng nằm trong hẻm số 2 đường Tô Ngọc Vân, cạnh cửa hàng vật liệu xây dựng không bảng hiệu. Điểm này cũng không địa chỉ, hằng ngày dùng xe tải loại 2,4 tấn chở heo.

Quyết tâm dẹp

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết sau khi xác minh những điểm mổ heo lậu do PC49 cung cấp thì ghi nhận tất cả nằm trên địa bàn phường 15, quận Gò Vấp.

Trong khi đó, ông Đặng Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường 15, quận Gò Vấp, cho biết các điểm mổ heo lậu do PC49 cung cấp không có địa chỉ cụ thể nên chưa thể xác định địa bàn.

“Tuy nhiên, cho dù điểm giết mổ heo nằm trên địa bàn nào thì quận Gò Vấp và quận 12 cũng phối hợp kiểm tra, xử lý” - ông Tuấn cho biết thêm.

Theo ông Tuấn, trên địa bàn phường vẫn còn tồn tại hai điểm giết mổ heo lậu cho dù bị phạt nhiều lần. “Trước tình trạng bệnh dịch tả heo châu Phi lan rộng, UBND phường 15 kiên quyết xử lý dứt hai điểm giết mổ heo lậu nói trên” - ông Tuấn nói.

Ông Trần Hoàng Phương, Phó Chủ tịch UBND phường 12, quận Gò Vấp, cho rằng trước đây trên địa bàn có 19 điểm giết mổ heo lậu. “Sau khi vận động năm điểm tháo bỏ dụng cụ mổ heo, xử lý dứt sáu điểm, hiện trên địa bàn phường còn bốn điểm giết mổ heo lậu. Tuy nhiên, UBND phường sẽ tập trung vận động chuyển đổi ngành nghề và mạnh tay xử lý bốn điểm nói trên” - ông Phương cho biết.

Theo ông Phan Văn Sang, Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Gò Vấp, đầu năm 2019 tới nay quận đã ra quyết định phạt bốn điểm giết mổ heo lậu với tổng số tiền gần 30 triệu đồng.

“Các điểm giết mổ heo lậu vẫn lén lút hoạt động do lợi nhuận cao. Hiện trên địa bàn quận còn gần 30 điểm giết mổ heo lậu. Trước tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi bùng phát ở các tỉnh phía Bắc, UBND quận Gò Vấp chỉ đạo các phường ráo tiết kiểm tra và mạnh tay xử lý sai phạm” - ông Sang nói.

Tất cả đều không bảo đảm an toàn thực phẩm

Theo ông Đoàn Văn Vui, Phó Trưởng phòng PC49, tất cả heo tại các lò giết mổ lậu trên địa bàn quận Gò Vấp lâu nay đều bị giết mổ trên sàn nhà dơ bẩn, không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Chưa hết, heo còn có dấu hiệu tiêm thuốc an thần để dễ vận chuyển, thịt có màu đỏ.

Ba tình huống ứng phó dịch tả heo châu Phi

UBND TP.HCM ban hành ba tình huống ứng phó bệnh dịch tả heo châu Phi. Nội dung “tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý dứt điểm các hộ kinh doanh giết mổ heo trái phép” nằm trong cả ba tình huống.

Ông HUỲNH TẤN PHÁT, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại