"Dớp" quá khứ cản đường Tây Ban Nha tại Euro 2016

Hà Phương |

Dù là đương kim vô địch và được đánh giá khá cao nhưng Tây Ban Nha sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn giành chức vô địch Euro năm nay bởi cái dớp này.

Thành công ở cấp CLB không đồng nghĩa với thành công của ĐTQG.Tại Champions League năm nay, CLB Real Madrid (Tây Ban Nha) đã đăng quang ngôi vô địch sau khi vượt qua đội bóng đồng hương Atletico Madrid.

Thế nhưng dường như đó lại là điềm báo cho việc Tây Ban Nha sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường chinh phục ngôi vương ở kỳ Euro năm nay.

Bởi thực tế từ năm 1992 đến nay cho thấy: Không một quốc gia nào sở hữu CLB đoạt được chức vô địch Champions League mà sau đó lại giành được chức vô địch Euro trong cùng năm đó.

Dớp quá khứ cản đường Tây Ban Nha tại Euro 2016 - Ảnh 1.

Năm 1992, Barcelona vô địch Champions League nhưng cùng năm đó, La Roja thậm chí còn không lọt nổi vào vòng chung kết Euro (khi đó chỉ có 8 đội).

Tương tự như vậy là trường hợp của Man United vào năm 2008. Đội bóng thành Manchester đã đăng quang ở Champions League nhưng Tam sư thì lại phải dừng chân ngay từ vòng loại.

Năm 1996, Juventus đăng quang ở đấu trường danh giá nhất giành cho các CLB sau khi đánh bại Ajax Amsterdam với tỷ số 4-2 trong loạt sút luân lưu 11m.

Tuy nhiên, tại vòng chung kết Euro diễn ra sau đó, đội bóng áo thiên thanh đã thi đấu không mấy thành công và sớm phải dừng chân ngay từ vòng bảng khi chỉ đứng thứ 3 ở bảng C.

Đến năm 2000, chức vô địch Champions League của Real Madrid tiếp tục không mang lại may mắn cho đội tuyển Tây Ban Nha. Tại VCK Euro năm đó, đội bóng của xứ sở bò tót đứng đầu ở bảng C. Tuy nhiên sau đó tai vòng tứ kết,Tây Ban Nha đã để thua đội tuyển Pháp với tỷ số 1-2 và bị loại

Dớp quá khứ cản đường Tây Ban Nha tại Euro 2016 - Ảnh 2.

Chức vô địch Champions League của Real Madrid sẽ là cái "dớp" chặn đường Tây Ban Nha?

Cách đây 4 năm, Chelsea sau khi vượt qua Bayer Munich ở loạt sút luân lưu 11m đã lên ngôi ở sân chơi danh giá Champions League. Thế nhưng sau đó đội tuyển Anh lại phải dừng chân ở tứ kết Euro 2012 sau khi để thua đội tuyển Italia với tỷ số 2-4 cũng trong loạt đấu súng trên chấm 11m.

Giành được thành tích khả quan nhất là trường hợp của bóng đá Bồ Đào Nha vào năm 2004. Không lâu sau khi CLB Porto lên ngôi vô địch ở đấu trường Champions League, đội tuyển Bồ Đào Nha đã thi đấu khá ấn tượng tại VCK Euro 2004.

Sau khi giành vị trí dẫn đầu bảng A, đội bóng áo bã trầu tiếp tục vượt qua đội tuyển Anh ở tứ kết trong loạt sút luân lưu 11m, và giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan ở bán kết.

Tiếc rằng, Figo và các đồng đội lại bất ngờ để thua đội tuyển Hy Lạp 0-1 trong trận chung kết và đành lỗi hẹn với chức vô địch Euro

5 nền bóng đá mạnh nhất châu Âu là Anh-Pháp-Đức-Italia-Tây Ban Nha kể từ năm 1992 đến nay đã thâu tóm tổng cộng 21/25 chức vô địch Champions League và 4/6 chức vô địch Euro.

Thế nhưng kỳ lạ là vẫn không xảy ra việc 1 quốc gia vừa vô địch Champions League vừa vô địch châu Âu trong cùng 1 năm.

Liệu tại Euro 2016 này, đội tuyển Tây Ban Nha có thể phá được cái dớp đen đủi đó sau khi Real Madrid đã đăng quang ngôi vô địch Champions League năm nay? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

3. Với 3 lần đăng quang vào các năm 1964, 2008 và 2012, Tây Ban Nha đang là đội bóng vô địch châu Âu nhiều lần nhất (cùng với Đức).

Điều đáng chú ý là ở các kỳ vô địch Euro gần nhất, các đội bóng hàng đầu của Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid đều thi đấu không thực sự thành công ở Champions League.

Ở mùa giải 2008, Barca lọt vào bán kết (thua Man United) còn Real Madrid dừng chân ngay từ vòng 1/8 (thua AS Roma). Còn ở mùa giải 2011/12, cả hai đều dừng bước ở bán kết sau các thất bại trước Bayer Munich và Chelsea.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại