Động thái bất ngờ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trước phiên xử ly hôn

Quốc Chiến |

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ có đơn xin xử kín phiên ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại mong muốn được xử công khai.

Ngày 18/11, TAND mở phiên xử phúc thẩm vụ án ly hôn giữa ông Đăng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Được biết, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vừa gửi đơn lên TAND Cấp cao tại TP HCM, đề nghị xử kín trong phiên làm việc tiếp theo từ ngày 18 đến 20/11. Lý do ông Vũ đưa ra là để đảm bảo bí mật kinh doanh và không làm ảnh hưởng đến tâm lý các con.

Từng chia sẻ trước khi phiên xử phúc thẩm bị hoãn hồi cuối tháng 10, ông Vũ nói "Qua rất mệt mỏi vì vụ án kéo dài và muốn vụ án sớm kết thúc để tránh ảnh hưởng đến người thân, Tập đoàn Trung Nguyên, 5.000 nhân viên...".

Vài ngày trước, bà Thảo có đơn gửi tòa đề nghị xử công khai sau khi được HĐXX chấp thuận xử kín. Bà chủ Trung Nguyên cho rằng, khi tòa đồng ý yêu cầu của mình thì "có một số bài viết đưa tin không chính xác về vụ án" nên bà xin xử công khai để dư luận hiểu sự thật vụ án.

Ngoài ra, việc này cũng là cơ hội cho gia đình bà hàn gắn, bỏ qua mâu thuẫn trong quá khứ, và xây dựng tình yêu thương giữa các thành viên. Theo quy định của pháp luật, các bên có quyền yêu cầu tòa xét xử kín hoặc công khai nhưng có hay không chấp nhận là do HĐXX quyết định sau khi xem xét các căn cứ.

Liên quan tới vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, TAND TPHCM đã có quyết định tách việc giải quyết tài sản chung của vợ chồng trong công ty Trung Nguyên International PTE.LTD với số vốn góp là 7,5 triệu đô la Singapore ra khỏi vụ án ly hôn.

Tòa nhận định, đây là vụ kiện tranh chấp giữa nguyên đơn là công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên và bị đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo và Trung Nguyên International PTE.LTD đang được tòa án tối cao nước Cộng hòa Singapore giải quyết.

Động thái bất ngờ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trước phiên xử ly hôn - Ảnh 1.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết mong muốn cấp phúc thẩm hủy bản án ly hôn.

Trao đổi với báo chí, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết, bản thân đã có đơn gửi đến Cơ quan Điều tra – Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao để khiếu nại đối với Bản án ly hôn sơ thẩm hồi giữa 2019.

Theo bà Thảo, ngày 23/8/2018, Chánh án Tòa án nhân dân Cấp cao TP HCM – ông Trần Văn Châu - đã ban hành quyết định 05 với nội dung: giữ nguyên quyết định chấp nhận khiếu nại của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và đưa Công ty Trung Nguyên International vào khối tài sản chung để phân chia trong vụ án ly hôn.

Tuy nhiên, bà Thảo cho rằng, quyết định này đã không được đưa vào hồ sơ vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định: Tách yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng Trung Nguyên tại công ty Trung Nguyên International Ptd Ltd (Singapore) ra khỏi vụ án ly hôn, thành một vụ án khác.

Chia sẻ với báo chí, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết bà mong muốn cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, mong muốn không tiếp tục ly hôn, đoàn tụ gia đình với ông Vũ.

Hồi cuối tháng 3, TAND TP HCM tuyên cho bà Thảo ly hôn ông Vũ, ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên về việc chia bất động sản, giao các con cho bà Thảo nuôi dưỡng, ông Vũ cấp dưỡng 10 tỷ đồng mỗi năm.

Đối với tài sản còn lại, tòa tuyên ông Vũ được sở hữu 60%, nắm quyền điều hành Trung Nguyên và có nghĩa vụ trả lại bà Thảo bằng tiền tương ứng với số cổ phần bà sở hữu.

Bà Thảo không chấp nhận, cho rằng tòa không công bằng, kháng cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm, xin được đoàn tụ với chồng.

Phía ông Vũ cũng kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm chia phần tài sản chưa thỏa thuận được theo tỷ lệ ông 70%, bà Thảo 30%. VKS cũng có kháng nghị chỉ ra nhiều vi phạm của tòa sơ thẩm đề nghị cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại