Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao?

Mochi |

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Trịnh Tú Trân hiện tại một mình chăm sóc con nhỏ, cuộc sống của cô vô cùng dư dả nhờ công việc kinh doanh phát đạt.

Thập niên 90, ngoài các mỹ nhân Hong Kong đẹp nức tiếng trên màn ảnh xứ Cảng thơm, nơi đây còn quy tụ nhiều báu vật nhan sắc của quốc đảo Singapore. Trong đó, 4 cái tên nổi tiếng nhất là Phạm Văn Phương, Trần Tú Lệ, Quách Phi Lệ và Trịnh Tú Trân. 

Trong đó, nếu như Phạm Văn Phương, Trần Tú Lệ, Quách Phi Lệ hiện tại đều sở hữu cuộc sống hạnh phúc, giàu sang thì Trịnh Tú Trân lại gặp nhiều biến cố, trắc trở trong sự nghiệp và tình cảm.

Phá sản, vỡ nợ 8 tỷ ở tuổi 25

Trịnh Tú Trân sinh năm 1975. Năm 20 tuổi, cô đã xuất sắc giành được giải thưởng "Diễn viên trẻ tài năng" của Singapore. Cũng nhờ thế mà con đường gia nhập làng giải trí của Tú Trân vô cùng thuận lợi. 

Từ năm 1995 đến năm 2006, Trịnh Tú Trân là một trong những sao nữ nổi bật nhất trên màn ảnh đảo quốc sư tử. Cô để lại ấn tượng với khán giả qua các vai diễn nổi tiếng như Quách Phi Lệ trong Ỷ thiên đồ long ký, Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ, Hà Tiên Cô trong Đông du ký...

Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 1.

Trịnh Tú Trân ghi dấu ấn với vai Đông Phương Bất Bại.

Trong đó, vai Đông Phương Bất Bại được đánh giá là điểm sáng nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Với vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo, cô thể hiện một Đông Phương Bất Bại khi thì dịu dàng như nước, khi lại gây ám ảnh bởi ánh mắt sắc như dao, nụ cười đầy thách thức.

Nếu Lâm Thanh Hà được coi là Đông Phương Bất Bại ma mị nhất trên màn ảnh thì Trịnh Tú Trân lại thể hiện được nét hiểm độc đặc sắc ít nữ diễn viên nào sánh kịp.

Từng được coi là mỹ nữ báu vật của Singapore với sự nghiệp rực rỡ nhưng cuộc đời cô bỗng chìm vào khủng hoảng tưởng như không thể cứu vãn vào năm 25 tuổi.

Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 2.
Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 3.

Vẻ ngoài xinh đẹp, thoát tục của mỹ nhân Singapore.

Khi ấy, song song với việc đóng phim và ca hát, Trịnh Tú Trân còn mạnh tay đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cô thua lỗ trắng tay và rơi vào khủng hoảng khi mất trắng toàn bộ gia sản trị giá 500.000 SGD (hơn 8 tỷ VND) để đầu tư vào chứng khoán. 

Mất hết tiền bạc, lại rơi vào nợ nần, Tú Trân bị tòa án tịch biên tất cả tài sản từ nhà cửa đến quần áo, nữ trang... cô buộc cô phải tuyên bố phá sản ở tuổi 25.

Thời điểm đó, mỹ nhân sinh năm 1975 là nữ nghệ sĩ đầu tiên tuyên bố phá sản khiến tên tuổi cô bị ảnh hưởng nặng nề.

Cô gặp khó khăn khi xin giấy thông hành sang Hong Kong đóng phim, đồng thời phải chịu hình phạt của tòa án Singapore trong 3 tháng không được rời khỏi nơi cư trú.

Khi đó, Trịnh Tú Trân đang hẹn hò với một thiếu gia giàu có của Singapore nhưng người đẹp nhất quyết tự xoay sở trả nợ chứ không ngửa tay xin giúp đỡ.

Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 4.

Để có tiền trả nợ, hầu như việc gì Trịnh Tú Trân cũng gật đầu. Cô tham gia đóng hàng loạt quảng cáo, tạm gác lại các dự án phim để trang trải nợ nần.

Sở hữu thân hình nóng bỏng cùng danh tiếng sẵn có, Tú Trân dễ dàng kiếm được khoản tiền kếch xù từ việc đóng dòng phim nóng nổi tiếng Hong Kong lúc bấy giờ. Tuy nhiên, cô vẫn giữ cốt cách của một sao hạng A, không đóng phim nóng và chụp ảnh quá hở hang.

"Tôi phá sản, hết tiền, nhưng tôi không vì tài vật mà bán rẻ bản thân mình", nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ. 

Tú Trân sau đó phải làm việc quần quật để kiếm tiền trả nợ. Năm 2001, cơ thể cô bắt đầu xuất hiện tình trạng vô cớ ngất xỉu nhiều lần trong ngày. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh trầm cảm cùng với hội chứng suy nhược mãn tính. Sau hơn 1 năm kiên trì tự chữa bệnh, bệnh tình của mỹ nhân năm xưa đã có chuyển biến tốt. 

Năm 2004, nàng Đông Phương Bất Bại tuyên bố cô đã trả hết nợ nần, quyết tâm làm lại từ đầu. Khi ấy, cả làng giải trí Hoa ngữ phải thán phục trước bản lĩnh của cô gái mảnh mai nhưng mạnh mẽ.

Thành đạt nhờ kinh doanh, ly dị chồng sau 8 năm kết hôn

Trở lại với phim ảnh, Trịnh Tú Trân xúc động chia sẻ: "Sau khi trở lại màn ảnh, tôi đã tự nhủ bản thân phải làm lại từ đầu, không lo nghĩ đến chuyện đã qua. Ngoài ra, tôi cũng tập thể dục thường xuyên nên tinh thần phấn chấn và cảm thấy có sức sống hơn".

Tuy nhiên, khi vừa tái xuất được 1 năm, cô bất ngờ tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh. Cô cho ra mắt hai cuốn sách về cách nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và thành lập Trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 5.
Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 6.

Trịnh Tú Trân tạm dừng hoạt động nghệ thuật, tập trung cho công việc kinh doanh.

Nhờ tài kinh doanh mát tay và sự chăm chỉ không ngại vất vả, chỉ vài năm sau, trung tâm của cô đã mở rộng chi nhánh ở nhiều nước châu Á. Từ "con nợ" 8 tỷ, Trịnh Tú Trân trở thành nữ doanh nhân thành đạt của làng giải trí.

Sở hữu sự nghiệp kinh doanh phát đạt, năm 2010, Trịnh Tú Trân tuyên bố lên xe hoa với đại gia người Singapore Brian Wong. Dù cách biệt 7 tuổi nhưng vợ chồng mỹ nhân "Tiếu ngạo giang hồ" rất tâm đầu ý hợp. Cả hai tổ chức hôn lễ hoành tráng với 560 khách tại quê nhà.

Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 7.

Đến tháng 7 năm 2011, cả hai chào đón quý tử đầu lòng Zavier trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Những tưởng mỹ nhân nổi tiếng một thời đang tận hưởng cuộc sống yên ấm bên chồng con thì đến tháng 11/2018, cô bất ngờ thông báo ly hôn với thương gia Brian Wong sau 8 năm kết hôn. 

Chia sẻ trên trang cá nhân dòng thông báo chuyện ly hôn nhưng Trịnh Tú Trân vẫn quyết giữ kín nguyên nhân ly dị. 

"Hạnh phúc không nên trông chờ vào bất cứ ai, chỉ nên dựa vào chính mình. Bản thân có hạnh phúc thì mới đem lại điều ấy cho người khác. Tôi không nghĩ mình không phải giải thích lý do ly hôn cho bất cứ ai trừ con trai tôi. Kể cả khi mọi người biết chuyện, mọi người cũng chẳng thể giúp hay thay đổi bất cứ thứ gì", cô viết.

Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 8.
Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 9.
Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 10.

Những hình ảnh hạnh phúc của vợ chồng Trịnh Tú Trân trước khi chia tay.

Thông báo của nữ diễn viên khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và tiếc nuối bởi trước đó, cô vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng con.

Sau khi ly dị, Trịnh Tú Trân một mình chăm sóc con trai. Nhờ công việc kinh doanh thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập tốt, mỹ nhân sinh năm 1975 hoàn toàn có thể trang trải cho 2 mẹ con cô một cuộc sống sung túc.

Hiện tại, cô một mình chăm sóc con trai nhỏ.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ chơi đùa, tập thể thao, đi du lịch cùng con trai. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc tất bật với công việc của một doanh nhân.

Ở tuổi 45, dù không còn giữ được nhan sắc trẻ đẹp thanh xuân nhưng Trịnh Tú Trân vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ sự nghị lực, liên tục phấn đấu vươn lên để gầy dựng cuộc sống hạnh phúc cho bản thân.

Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 12.
Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 13.
Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 14.
Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 15.
Đông Phương Bất Bại kinh điển: 25 tuổi vỡ nợ 8 tỷ, ly dị đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 16.

Nhan sắc Trịnh Tú Trân ở tuổi 45. Sở hữu sự nghiệp kinh doanh thành đạt, cô thoải mái đi du lịch nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại